Thủ tướng Chính phủ tiếp Phó Thủ tướng Cam-pu-chia; Thống đốc tỉnh Ca-gô-si-ma (Nhật Bản)

Sáng 16-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Men Xam On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Cam-pu-chia.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Cam-pu-chia - người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam, đem lại tình cảm ấm áp cho nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực tích cực của bà Men Xam On vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trong suốt những năm qua; nêu rõ, quan hệ hai nước đang ở thời kỳ hết sức tốt đẹp.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen rất thành công và đạt nhiều kết quả thực chất. Hai bên đã ký 10 văn kiện hợp tác, trong đó có hai văn kiện pháp lý về biên giới ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc; tin rằng quan hệ hợp tác hai nước sẽ bước sang một trang mới ngày càng tốt đẹp hơn.

Phó Thủ tướng Men Xam On trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp đoàn hết sức nồng hậu; vui mừng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai Ðảng, Chính phủ, nhất là ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được. Bà khẳng định, Cam-pu-chia quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; vinh dự là nhân chứng có mặt ở Sài Gòn lúc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975. Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh nhưng vẫn giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo. Cam-pu-chia không bao giờ quên sự hy sinh và giúp đỡ to lớn đó của nhân dân Việt Nam.

Bà Men Xam On cho biết, mối quan hệ của hai cơ quan Thanh tra Chính phủ đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm về công tác thanh tra. Thanh tra Chính phủ Việt Nam hằng năm tiếp nhận các học viên Cam-pu-chia để đào tạo chuyên ngành. Cam-pu-chia mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ðồng thời khẳng định, Cam-pu-chia sẽ nỗ lực thực hiện tốt các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đạt được và tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị.

Cảm ơn ý kiến của Phó Thủ tướng Cam-pu-chia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, coi bà Men Xam On là nhân chứng tuyệt vời của quan hệ hai nước, là người rất hiểu Việt Nam từ trước tới nay, nhất là trong thời kỳ Việt Nam giúp đỡ Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trên tinh thần cùng hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng, không để bất cứ một thế lực nào chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó. Thủ tướng nêu rõ, công tác phân giới cắm mốc đã đạt thành quả vượt bậc; là kết quả của sự nỗ lực, thiện chí của hai bên, cũng như quan hệ láng giềng gắn bó, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong Phó Thủ tướng Men Xam On với vai trò quan trọng của mình thúc đẩy các tổ chức, hội đoàn, quần chúng Cam-pu-chia ủng hộ Quốc hội hai nước sớm phê chuẩn để đưa các văn kiện pháp lý này đi vào thực thi, mang lại hòa bình cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng mong Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, Thủ tướng Hun Xen, Phó Thủ tướng Men Xam On quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống ở Cam-pu-chia, nhất là về giấy tờ pháp lý để ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào xã hội sở tại. Hai nước tiếp tục tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tích cực hợp tác, thúc đẩy, đưa quan hệ thương mại phát triển, nhất là kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Cam-pu-chia, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để thanh tra hai bên tăng cường phối hợp, tương trợ lẫn nhau. Thủ tướng mong Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hợp tác, hỗ trợ Thanh tra Cam-pu-chia, nhất là trong đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Ca-gô-si-ma (Nhật Bản) M.Xa-tô-si.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm, chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân Nhật Bản trong cơn bão Habigis vừa qua; nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, gắn bó không chỉ cấp Chính phủ mà còn cấp địa phương, trong đó, tỉnh Ca-gô-si-ma có nhiều quan hệ tốt với Việt Nam.

Thống đốc M.Xa-tô-si cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đón đoàn. Quan hệ hai nước hiện nay đang phát triển hết sức tốt đẹp. Tỉnh Ca-gô-si-ma rất gắn bó với Việt Nam và mong muốn sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn đã ký văn bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Hải Dương về phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật nông nghiệp. Ông cũng bày tỏ mong muốn giữa Ca-gô-si-ma và Việt Nam sẽ có chuyến bay thẳng để tăng cường giao lưu về mọi mặt.

Hoan nghênh ý kiến của Thống đốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện kết nối để có chuyến bay thẳng với Ca-gô-si-ma. Hiện nay, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đang ngày càng tăng nhưng chưa tương xứng tiềm năng, do đó mong muốn Nhật Bản, tỉnh Ca-gô-si-ma tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Ðồng thời, mong tỉnh quan tâm hơn nữa tới lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại địa phương; thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, phát triển du lịch.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc nhấn mạnh, tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, cho nên mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực này. Chính quyền tỉnh cũng luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam, tạo điều kiện hết sức để người Việt Nam học tập và làm việc tại Ca-gô-si-ma.