Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a; Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia LB Nga

Chiều 3-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà M.Du-ma, Bộ trưởng Ngoại giao CH Kê-ni-a.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a chuyển lời chào và thư từ Tổng thống Kê-ni-a tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, học hỏi nhiều điều từ Việt Nam; bày tỏ, Kê-ni-a mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021; cam kết hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò này; mong Việt Nam ủng hộ Kê-ni-a ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ, qua đó hy vọng hai nước có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Bà nêu rõ, năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN là điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa Cộng đồng các nước Ðông Phi (EAC) với ASEAN; khẳng định, Kê-ni-a mong muốn được làm cầu nối giữa Việt Nam và châu Phi.

Cảm ơn ý kiến của Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các bộ, ngành hai bên tích cực hơn trong đàm phán, tiến tới ký các văn kiện hợp tác. Thủ tướng nêu rõ, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là về thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, giáo dục, y tế, song, kết quả đạt được còn khiêm tốn; các khuôn khổ pháp lý còn thiếu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị: Về chính trị - ngoại giao, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; xây dựng khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác thông qua ký các văn kiện hợp tác quan trọng. Thủ tướng mong muốn Kê-ni-a tổ chức một đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn, thúc đẩy hợp tác.

Hai bên tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Việt Nam ghi nhận và sẽ tích cực xem xét đề nghị Kê-ni-a ứng cử Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ. Kê-ni-a với uy tín tại khu vực của mình, đề nghị ủng hộ thúc đẩy Việt Nam thiết lập quan hệ với các nước Liên minh châu Phi (AU); làm cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với EAC. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Kê-ni-a tiếp cận và mở rộng hợp tác với các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Kê-ni-a tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường nước này, ưu tiên những sản phẩm Việt Nam có thế mạnh và Kê-ni-a có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử. Tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư, tham dự hội chợ, triển lãm tại mỗi nước. Tăng cường tiếp xúc, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, đào tạo, y tế.

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chào và thăm hỏi tới Tổng thống Kê-ni-a.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a M.Du-ma nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Kê-ni-a tới Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a bày tỏ vui mừng lần đầu sang thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí các biện pháp cụ thể, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hóa lợi thế hai nước. Hai bên ghi nhận, kim ngạch thương mại giữa hai nước còn thấp, chưa phản ánh hết tiềm năng to lớn giữa hai nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Kê-ni-a tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Kê-ni-a có nhu cầu; đề nghị hai bên tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, xúc tiến đầu tư. Bộ trưởng Ngoại giao Kê-ni-a hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Kê-ni-a; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai nước cần sớm thống nhất đàm phán ký kết các văn kiện tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, nhất là về kinh tế. Thời gian tới, hai bên sẽ tiến tới thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, nhằm tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương; hoan nghênh vai trò tích cực của Kê-ni-a trong Cộng đồng Ðông Phi (EAC); bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Kê-ni-a trong thời gian Việt Nam đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ, cũng như khi Việt Nam tiến hành thiết lập quan hệ chính thức với Liên minh châu Phi (AU) thời gian tới. Bộ trưởng Ngoại giao M.Du-ma thông báo, Kê-ni-a đang ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2021-2022 và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Ðông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại tướng D.Va-xi-li-e-vích, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia (VBQG) LB Nga.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Giám đốc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, đem đến xung lực mới cho hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan VBQG LB Nga nói riêng. Thủ tướng vui mừng về sự phát triển tích cực và ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em, tin cậy cao Việt Nam - LB Nga. Việt Nam có niềm tin rất lớn vào mối quan hệ này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9-2018, của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tháng 5-2019 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép và Chủ tịch Ðu-ma Quốc gia Nga V.Vô-lô-đin cuối năm 2018 đã tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng cũng nêu rõ, quan hệ kinh tế, thương mại chưa phát triển tương xứng quan hệ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… tốt đẹp giữa hai nước. Do đó hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tháo gỡ mọi khó khăn để các doanh nghiệp LB Nga làm ăn thuận lợi tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn, Chính phủ, nhân dân LB Nga trên tinh thần quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; đẩy mạnh tiếp xúc trên tất cả các kênh Ðảng, chính quyền, Quốc hội, địa phương..., với nhiều cơ chế đối thoại và hợp tác được thiết lập và duy trì. Thủ tướng đề nghị LB Nga ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Ðông; ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; mong Cơ quan VBQG LB Nga và Bộ Công an Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống khủng bố, các loại tội phạm… Phía Nga chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực này. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật; phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất, chế tạo phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ chuyên ngành.

Qua Giám đốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chào, thăm hỏi tới Tổng thống LB Nga V.Pu-tin và Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giám đốc Cơ quan VBQG LB Nga bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách; vui mừng về cuộc hội đàm thành công với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm. Giám đốc khẳng định, Cơ quan VBQG LB Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm của phía Nga với Việt Nam; trước mắt, hai bên có thể triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành, qua đó đóng góp hiệu quả vào việc bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, chống các thế lực thù địch.

* Trước đó, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội đàm với Ðại tướng D.Va-xi-li-e-vích, Giám đốc Cơ quan VBQG LB Nga.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu cấp cao Cơ quan VBQG LB Nga; tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào tháng 1-2020…

Giám đốc Cơ quan VBQG LB Nga D.Va-xi-li-e-vích khẳng định, Cơ quan VBQG LB Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Giám đốc D.Va-xi-li-e-vích đã ký Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan VBQG LB Nga.