Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XII

NDO -

NDĐT - Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, công văn 12160-CV/VPTW ngày của Văn phòng T.Ư Đảng và Chương trình làm việc năm 2020 của Đảng ủy cơ quan, sáng 29-5, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị truyền hình trực tuyến giữa các điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng của Nhà Quốc hội và hai điểm cầu tại Đảng bộ cơ sở Vụ Công tác phía nam, Chi bộ Vụ Công tác miền trung - Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đảng viên là Đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt tại các cơ quan của Quốc hội ở T.Ư, lãnh đạo các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là báo cáo viên của Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả đợt 1 của Kỳ họp thứ 9. Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tổ chức họp trực tuyến do đó công tác chuẩn bị hết sức khẩn trương bảo đảm công tác thông tin, hạ tầng công nghệ để kỳ họp diễn ra thành công.

Trên thế giới mới có khoảng bốn nước tổ chức họp trực tuyến và sau khi Việt Nam tổ chức họp trực tuyến thành công đã có khoảng 21 nước dự kiến họp Quốc hội trực tuyến.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội đánh giá kết quả họp trực tuyến cho thấy có 98,6% đánh giá tốt công tác tổ chức; 97% đại biểu đánh giá cao cách thức đăng ký phát biểu tại đợt họp trực tuyến; 95,5% đại biểu đánh giá tốt và rất tốt về hệ thống đường truyền âm thanh, tín hiệu; 99,4% đại biểu đánh giá tốt công tác hỗ trợ cho đại biểu trong tham gia họp trực tuyến; 94% đại biểu đánh giá tốt công tác thông tin tuyên truyền và có đến 73,28% đại biểu Quốc hội đề nghị nên duy trì cách thức tổ chức một kỳ họp chia hai đợt.

Ngoài ra, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh an toàn, an toàn thông tin mạng cũng được các đại biểu Quốc hội đánh giá tốt và rất tốt.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, gắn với các nội dung của kỳ họp để các cơ quan hữu quan sẽ nghiên cứu, tham mưu trong tổ chức kỳ họp Quốc hội phù hợp.

Về kết quả của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với 207 đại biểu tham dự hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư đã giải quyết khối lượng lớn công việc.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những nội dung còn ý kiến khác nhau.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11-5 đến ngày 14-5-2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường; ngày bầu cử dự kiến... và những vấn đề cốt yếu của Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội…