Thái Bình có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

NDO -

Sáng 10-8, tại kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Thành (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Thành (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Với 100% số phiếu bầu của 61 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Thành đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tiến Thành (SN 1965), quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trần Hưng Đạo TP Thái Bình. Ông Thành có bằng Cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Thành đang đảm nhiệm chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình phải kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh bởi ngày 29-4-2020, Bộ Chính trị có quyết định số 2086 về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Sau đó, tại kỳ họp bất thường ngày 26-5, HĐND tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Diên.