Tặng quà người bệnh tại hai bệnh viện lớn

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, sáng 14-1, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà đội ngũ thầy thuốc cùng người bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Thống Nhất.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương bệnh viện đã hoàn thành trách nhiệm khám, chữa trị cho người bệnh một cách tốt nhất; quan tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, tăng cường trang thiết bị hiện đại để thời gian điều trị bệnh ít hơn mà hiệu quả cao hơn. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành quả mà bệnh viện đã đạt được; trân trọng chuyển lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên, người lao động của bệnh viện. Ðồng chí trao 100 phần quà tặng các người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Tại Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí trao 100 phần quà và chúc các người bệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, mau chóng bình phục để đón một mùa xuân vui tươi với gia đình.

Dịp này, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.

* Tại Lai Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự chương trình Tết sum vầy 2020 chuẩn bị đón Tết Canh Tý năm 2020, do các cấp công đoàn tỉnh phối hợp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức. Dịp này, đồng chí Phùng Quốc Hiển trao 50 suất quà tặng đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và tặng quà tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu. Phát biểu chúc Tết đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đồng chí Phùng Quốc Hiển gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình công nhân, viên chức, người lao động; đồng thời khẳng định, sự phát triển của đất nước có công đóng góp rất lớn của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Ðồng chí đánh giá cao các tổ chức công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn.

* Ngày 14-1, tại Ðồn Biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp Công đoàn Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức Tết Sum vầy "Mừng Xuân - Ơn Ðảng" với chủ đề "Tết sớm với giáo viên và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BÐBP)".

Chương trình nhằm chăm lo thiết thực cho giáo viên cắm bản tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn; là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác giáo dục giữa các thầy giáo, cô giáo vùng khó khăn, biên giới với các chiến sĩ BÐBP - những thầy giáo quân hàm xanh trong quá trình dạy học, tuyên truyền các chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương đổi mới của ngành giáo dục, duy trì sĩ số đến lớp với mục tiêu "Gieo chữ - giữ đất". Dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao hàng trăm suất quà tặng giáo viên, học sinh, nhà trường trên địa bàn huyện, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; trao Bằng khen tặng đồn biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và giáo viên có thành tích xuất sắc; trao ba sổ tiết kiệm, hỗ trợ hai đồn biên phòng Na Hình và Pò Mã trong chương trình Nâng bước em đến trường; trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình "Xuân đoàn kết - Tết biên cương" tại xã Mường Mìn, huyện miền núi Quan Sơn. Ðông đảo hội viên, phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Mìn tham dự chương trình liên hoan văn nghệ, thi bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng. Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao gần 100 suất quà tặng hội viên, phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tòa án nhân dân tỉnh trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương tặng cán bộ, hội viên cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa trao 100 triệu đồng tặng 10 thành viên tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ, tặng tủ sách cho Hội Phụ nữ xã Mường Mìn.

* Ðoàn công tác của Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk. Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu chỉ huy các đơn vị tổ chức cho bộ đội đón Xuân vui tươi, an toàn; nhất là bảo đảm đúng, đủ các tiêu chuẩn Tết cho bộ đội, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu...

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup và Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức trao quà Tết tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị trao 1.400 suất quà Tết tổng trị giá 840 triệu đồng tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị xã trên địa bàn.