Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào

NDO -

NDĐT- Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bounthong Chitmany, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 10 đến 12-12.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bên trái) chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou tại Trụ sở Quốc hội Lào, ngày 10-12.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bên trái) chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou tại Trụ sở Quốc hội Lào, ngày 10-12.

* Chiều 10-12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou; nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào anh em vừa tổ chức kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 44 với nhiều thành tựu to lớn, quan trọng đạt được trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou hoan nghênh Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sang thăm và làm việc tại Lào, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2019 cũng như kết quả tốt đẹp chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tháng 9 vừa qua.

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội; nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc trên tất cả các cấp và các kênh, trong đó có Quốc hội; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực, trong đó có công tác giám sát và thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cam kết Quốc hội Lào sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho Chính phủ hai nước trong triển khai các vấn đề lớn của đất nước cũng như các biện pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng; phối hợp tăng cường công tác giám sát các dự án trọng điểm giữa hai nước, trong đó có Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào mới, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung mà Quốc hội hai nước đang quan tâm, trong đó có việc động viên thêm nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang đầu tư tại Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào và sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến di cư tự do, kết hôn không giá thú, nhập quốc tịch của công dân hai nước theo đúng tinh thần của Thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bounthong Chitmany. Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chitmany nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lần đầu tiên sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị hiện nay, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, tư pháp, công tác tôn giáo, dân tộc…

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Bounthong Chitmany (bên phải) đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, thắm tình đồng chí anh em; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, hướng tới tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào vào năm 2021.

Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại vượt bậc của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn khu vực đang suy giảm, cũng như việc không ngừng tăng cường vị thế tại khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Lào trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào sẽ được lãnh đạo và người dân hai nước chung tay vun đắp, sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái.

Hai bên vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ song phương; khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và nỗ lực hết sức củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, coi đây là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao và các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào; duy trì việc trao đổi đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực chất, chú trọng việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng, phát triển Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại mỗi nước, kinh nghiệm phát triển kinh tế, giải quyết các khó khăn kinh tế vĩ mô; nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, trong đó có 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan, 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 45 năm Quốc khánh Lào; tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước nhằm nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany nhất trí tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của Lào tăng cường hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng Việt Nam, bảo đảm ngăn chặn kịp thời các âm mưu phá hoại, gây mất ổn định của các thế lực thù địch, nhất là tại khu vực biên giới; tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ tư pháp của Lào; đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy việc sửa đổi Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự năm 1998 hoặc ban hành Hiệp định mới cho phù hợp với tình hình thực tế; sớm ký Hiệp định dẫn độ tội phạm, bảo vệ tin mật; tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

Hai bên đánh giá cao các tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước; đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 936 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại và Hiệp định thương mại biên giới, đồng thời lên kế hoạch đàm phán sửa đổi hai Hiệp định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hai Phó Thủ tướng đặc biệt chú trọng việc phát triển thương mại biên giới, cho rằng đây là yếu tố đóng góp tích cực cho việc nâng cao đời sống kinh tế, xã hội và góp phần giữ vững an ninh, ổn định ở các địa phương biên giới hai nước. Phía Lào nhất trí đẩy mạnh công tác phối hợp chống buôn lậu, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường tuyên truyền về các chính sách ưu đãi đối với khu vực biên giới. Phía ta khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào về tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát, giám sát hàng hóa; tích cực trao đổi, hợp tác nhằm tăng cường vai trò cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao việc Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, giúp Việt Nam giữ vững vị trí là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào với hơn 400 dự án và tổng vốn đầu tư 4,22 tỷ USD; đề nghị Lào tăng cường phối hợp Việt Nam đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án có ý nghĩa chính trị và quy mô lớn; có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Lào.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như lao động, kiểm toán, công tác tôn giáo, dân tộc, thanh tra, phòng chống tham nhũng...

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Bounthong Chitmany nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu cao kỷ lục, khẳng định Lào sẽ hỗ trợ hết sức mình khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí này cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN luân phiên năm 2020; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công như CLV, CLMV, ACMECS...; ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh chung của khu vực, trong đó có Biển Đông và nguồn nước sông Mê Công.

* Chiều 10-12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào từ ngày 10 đến 12-12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm và làm việc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tham dự có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Lào.

Tại buổi làm việc, thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn đã dành thời gian quý báu đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán

Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, mối quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Lào đã tạo môi trường rất tốt để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại Lào. Cuộc sống kiều bào nói chung tại Lào ngày càng được Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như: viễn thông, xăng dầu, ngân hàng, khách sạn… đã làm ăn có lãi, khẳng định được vai trò dẫn đầu và vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đối với cộng đồng hiện có khoảng 100 nghìn người tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng báo cáo Phó Thủ tướng về cơ cấu và tình hình phát triển thực tế của các Hội người Việt Nam tại Lào; về đời sống tinh thần, văn hóa của bà con kiều bào, về quá trình hình thành và phát triển của các chùa Việt Nam tại Lào… . Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng nêu một số vấn đề mà cộng đồng Việt Nam đang gặp khó khăn tại Lào và nêu kiến nghị với Đoàn.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, mối quan hệ với Lào ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, chiều 10-12.

Thay mặt Đoàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam với cộng đồng kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; cho rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng đánh giá, hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, vì vậy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, tình hình kinh tế đất nước phát triển rất tích cực với nhiều triển vọng tốt đẹp. Kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, lạm phát thấp, đặc biệt đã đạt và vượt 12 chỉ tiêu quan trọng mà Quốc hội đề ra. Đầu tư FDI tăng, khách quốc tế vào Việt Nam vượt 15 triệu lượt… Việt Nam đã có vai trò ngày càng tăng trong khu vực và thế giới, được bạn bè quốc tế công nhận.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông báo cộng đồng về mối quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Lào phát triển không ngừng. Hiện, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ ba vào Lào với hơn 400 dự án và tổng vốn đầu tư 4,22 tỷ USD; cho biết đã đề nghị Lào tăng cường phối hợp Việt Nam đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án có ý nghĩa chính trị và quy mô lớn; có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Lào.

*Trước đó cũng trong chiều 10-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới, công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào ảnh 3

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, chiều 10-12.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo Phó Thủ tướng và Đoàn về tình hình thi công công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới; khẳng định quyết tâm của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Binh đoàn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tín nhiệm giao phó. Đại tá Nguyễn Chiến cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp Chính quyền Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Binh đoàn, để công trình có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng quy định.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Lào ảnh 4

Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 khẳng định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Binh đoàn 11 được giao.

Sau khi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, đơn vị thi công Nhà Quốc hội Lào mới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao việc thi công công trình của Binh đoàn 11 cũng như sự phối hợp của Bộ Xây dựng với Binh đoàn 11; nhấn mạnh công trình cần phải hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2020. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn các cấp Chính quyền Lào, lãnh đạo Quốc hội Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt để công trình có thể thi công đạt tiến độ đề ra; khẳng định công trình phải có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa Lào và là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận một số vấn đề đại diện Bộ Xây dựng nêu ra, những khó khăn trong quá trình thi công công trình, đồng thời đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là những cơ chế đặc thù để phía Việt Nam có thể vận chuyển kịp thời một số thiết bị, trang bị chuyên dụng phục vụ công trình.

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng trên diện tích mặt bằng 23.400 m2, nằm ngay cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào, biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước Lào ở trung tâm Thủ đô Vientiane. Công trình đến nay đã xây dựng xong hoàn toàn phần thô gồm hai tầng hầm và năm tầng nổi, sau khi hoàn thiện sẽ là một công trình có kiến trúc vừa hiện đại nhưng vẫn mang nhiều dấu ấn văn hóa Lào.