Sơn Hòa đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

NDO -

NDĐT - Tối 14-9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1899-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Sơn Hòa và Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Sơn Hòa và Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Sơn Hòa là một trong ba huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, được thành lập từ năm Thành Thái thứ 11 (năm 1899), có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời như Chăm Hroi, Ê Đê, Ba Na… với nét văn hóa đa dạng, phong phú, mang giá trị đặc trưng.

Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, Sơn Hòa dưới thời các chúa Nguyễn và triều đình nhà Nguyễn vừa là “phên dậu”, vừa là cửa ngõ thông thương với các vùng. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, trên vùng đất Sơn Hòa liên tiếp diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, tộc trưởng, già làng yêu nước đã có sức lan tỏa rất lớn trong toàn vùng Tây Nguyên, góp phần vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Sơn Hòa là vùng căn cứ địa cách mạng, gắn liền với những chiến công vẻ vang của quân và dân tỉnh Phú Yên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Sơn Hòa và 7/14 xã, thị trấn trong huyện đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Sau ngày thống nhất đất nước, khởi đầu với muôn vàn khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Sơn Hòa đã đoàn kết, nỗ lực không ngừng và đến nay huyện đã phát triển vượt bậc. Đời sống của nhân dân có sự chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi đáng kể. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm xuống còn 15,31% so năm 2000 là 40%; thu nhập bình quân đạt 37,7 triệu đồng/người, tăng hơn 19 lần so năm 1989. Cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm khoảng 1/3 cơ cấu kinh tế; tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ chiếm gần 70%...

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Hiện nay, bốn xã: Sơn Nguyên, Sơn Hà, Sơn Định và Sơn Xuân đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số được T.Ư, tỉnh quan tâm đầu tư, tạo sức bật mới, khởi sắc mới cho địa phương.

Sơn Hòa đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ảnh 1

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân Sơn Hòa vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Tô Phương Bắc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Hòa tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư, nhằm tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

Huyện Sơn Hòa sẽ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn nói chung và cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng nói riêng để thu hút các nhà đầu tư, nhằm tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh công tác lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Củng Sơn, bảo đảm các điều kiện nâng cấp lên đô thị loại IV; tăng cường liên kết hợp tác phát triển nội vùng và các địa phương lân cận nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cùng phát triển. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh; kêu gọi vốn đầu tư cho các điểm du lịch: Khu di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ, thác Sơn Nguyên, thủy điện Sông Ba Hạ, khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai, hồ Suối Bùn, cao nguyên Vân Hòa…