Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 16-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan và tỉnh Nghệ An.

Tân Lập 1 là xóm giáo toàn tòng, gồm 219 hộ, 950 nhân khẩu. Thực hiện phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, thời gian qua, người dân sống đoàn kết, hòa thuận, đồng lòng thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Vui mừng trước nhiều bước tiến của xóm Tân Lập 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của người dân để đưa kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương phát triển một cách toàn diện. Nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, chấp hành tốt hương ước, chăm lo con cái học hành, tổ chức nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa để thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xóm Tân Lập 1 tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm tạo môi trường thuận lợi để người dân thi đua phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu không còn hộ nghèo và nhanh chóng cán đích nông thôn mới.

Phó Thủ tướng lưu ý, khi tuyến đường ven biển Nghệ An kết nối cảng Cửa Lò, cảng quốc tế Vissai, cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC… được hoàn thành, địa phương cần nhanh chóng phát huy nội lực để nắm bắt những cơ hội mới trong giao thương, phát triển các ngành nghề dịch vụ - du lịch. Nhân dịp này, đồng chí trao 2,8 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo tỉnh Nghệ An; tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” và phần quà 50 triệu đồng của cá nhân Phó Thủ tướng làm quỹ cộng đồng. Ngoài ra, còn nhiều phần quà khác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

* Ngày 16-11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang). Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Theo lịch sử Đảng bộ xã, đây là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Giang - Chi bộ Phủ Lạng Thương. Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung sức cùng vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả tốt đẹp mà cán bộ, nhân dân trong thôn đạt được đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; ưu tiên chăm lo hoạt động của mặt trận và cán bộ làm công tác này ở cơ sở; phát huy dân chủ, lắng nghe và tích cực giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng chí lưu ý MTTQ các cấp cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng thôn Tân Sơn 1; tặng 400 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng thôn phần quà là một chiếc ti-vi, trị giá 15 triệu đồng...

* Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2019); trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần thứ nhất - năm 2019.

Trong những năm qua, với nhận thức nền tảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019 cho 221 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận; công bố, tổ chức trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần thứ nhất năm 2019 cho năm tập thể, hai cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.