Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt

NDO -

Do mưa lũ diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 23-10.

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) dùng xuồng sơ tán người dân vùng thấp, lụt Tân Hóa.
Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) dùng xuồng sơ tán người dân vùng thấp, lụt Tân Hóa.

Thông tin trên được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình Phan Thanh Cường thông báo tới phóng viên sáng 19-10.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình quyết định tạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang xảy ra đặc biệt lớn, trên diện rộng toàn tỉnh.

Trong hai ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công cán bộ về các địa bàn chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ; cử lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các địa phương để cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi có ngập sâu, nguy hiểm.

Đến trưa 19-10, tỉnh Quảng Bình có hơn 72 nghìn nhà dân bị ngập lụt sâu, ba người chết. Các địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã di dời khẩn cấp 8.229 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện, ở Quảng Bình mưa vẫn rất to, lũ sông Gianh đang lên gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung
Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng