Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam (26-12) với chủ đề “Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc tổ chức Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam là dịp để nhắc nhở mỗi người chú ý hơn nữa đến công tác dân số. Phó Thủ tướng cho rằng công tác dân số hiện nay có nhiều thay đổi, dân số Việt Nam đã bắt đầu bước vào thời kỳ chuyển đổi từ “dân số vàng” sang già hóa dân số với tốc độ vào hàng nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, chất lượng dân số không chỉ nằm ở chăm sóc sức khỏe, thể chất, người dân còn phải khỏe mạnh về tinh thần… Điều đó đòi hỏi phải có sự thay đổi cung cách quản lý, vận động trong công tác dân số. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể xã hội tham gia mạnh mẽ hơn nữa bằng những hành động, nguồn lực cụ thể. Cần tăng cường đào tạo, tập huấn, phát triển đội ngũ cộng tác viên dân số theo hướng đổi mới, không giới hạn ở công tác kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, để trở thành lực lượng nòng cốt trong các lĩnh vực liên quan đến dân số, như phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người già…