Nhiều hoạt động thiết thực của thanh niên cả nước

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (Ủy ban) tổ chức Hội nghị lần thứ 32 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban.

Theo các báo cáo, năm 2020, thanh niên Việt Nam có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT đạt khoảng 48%, thanh niên không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 76%, thanh niên tham gia lực lượng lao động lên tới gần 80%, số thanh niên có việc làm chiếm 94,9%. Năm vừa qua, Ủy ban cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác. Tuy nhiên, nhiều UBND cấp tỉnh, thành phố và các bộ, ngành chưa quan tâm thực hiện tự kiểm tra, hầu như lồng ghép vào công tác kiểm tra chung; nội dung kiểm tra theo chuyên đề tại cấp huyện chủ yếu lồng ghép với cuộc làm việc cấp tỉnh. Năm 2021, Ủy ban sẽ triển khai nhiều nội dung quan trọng, tiêu biểu là phối hợp Bộ Nội vụ, T.Ư Ðoàn, các bộ, ngành, cơ quan xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản triển khai Luật Thanh niên; phối hợp Bộ Nội vụ, T.Ư Ðoàn xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

★ Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam) tổ chức Lễ phát động "Phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội" năm 2021. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự. Lễ phát động có sự tham gia của hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các lực lượng trong toàn quân; dự kiến tiếp nhận khoảng 550 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ hiệu quả các bệnh viện, đáp ứng nhu cầu máu dùng trong cấp cứu, điều trị.

★ Ngày 2-3, tại huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), Ðoàn khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 và các hoạt động chung tay vì cộng đồng, cụ thể như: khởi công hai "Nhà khăn quàng đỏ" tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 100 triệu đồng; trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng, tặng các gia đình chính sách; trao sáu nghìn con gà giống tặng thanh niên làm vốn khởi nghiệp; trao nhiều thiết bị, đồ dùng hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ "Thanh niên bảo vệ môi trường" và "Thanh niên phòng chống đuối nước" huyện Hậu Lộc. Sau chương trình ra quân, tất cả các cơ sở đoàn của huyện Hậu Lộc đã đồng loạt tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắm biển báo khu vực dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

★ Cùng ngày, toàn bộ các cơ sở đoàn thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ nhà trường đón học sinh trở lại học tập sau thời gian nghỉ để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Hàng nghìn tình nguyện viên đã phân luồng giao thông, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang y tế tặng học sinh, phun khử khuẩn phòng học. Ðồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng, phụ huynh sát khuẩn đúng cách, hạn chế tập trung đông người, mang theo dụng cụ cá nhân để uống nước… qua hệ thống loa phát thanh di động.

★ Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn Ðắk Nông triển khai phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến. Các hoạt động trực tiếp nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Ðắk Nông diễn ra theo từng địa bàn, tiêu biểu như trao dàn máy tính tặng thanh niên khuyết tật vượt khó tiêu biểu; trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng tặng mô hình phát triển kinh tế của thanh niên. Dịp này, T.Ư Ðoàn đã phối hợp các đơn vị liên quan trao một sân chơi năng động trị giá 70 triệu đồng tặng thanh, thiếu nhi xã Ðắk Plao (huyện Ðắk Glong); Ðoàn thanh niên Công an tỉnh Ðắk Nông phối hợp các đơn vị trao hồ bơi di động tặng học sinh Trường tiểu học và THCS Ðắk Plao; Ðoàn khối Các cơ quan doanh nghiệp tỉnh phối hợp Huyện đoàn Ðắk Mil trồng một nghìn cây xanh; Thành đoàn Gia Nghĩa triển khai công trình "Thắp sáng đường quê", trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt…