Nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức đại hội thi đua yêu nước

Chiều 25-9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ, KT) T.Ư dự Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025. Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Văn phòng Chủ tịch nước; biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động luôn ý thức được trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt các công việc, đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Chủ tịch nước. Đồng chí đề nghị, các cán bộ, đảng viên của Văn phòng Chủ tịch nước quyết tâm xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh; phát huy, sáng tạo trong từng công việc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phát huy tinh thần thi đua yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước…

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba tặng hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 (2020 - 2025). Tới dự, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả công tác TĐ, KT của Ban Nội chính T.Ư và ngành nội chính Đảng đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị, Ban Nội chính T.Ư tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để hướng đến xây dựng chuẩn mực người cán bộ ngành nội chính Đảng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác TĐ, KT, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đồng chí lưu ý, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, Ban Nội chính T.Ư cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức công vụ và kinh nghiệm từng cán bộ, đảng viên và công chức, nỗ lực hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ban Nội chính T.Ư, vì đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

* Ngày 25-9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ 5, giai đoạn 2020 - 2025.

5 năm qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức, triển khai sâu rộng các PTTĐ yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 13 đã đề ra.

Tại đại hội, có một tập thể và ba cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; bảy cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; ba tập thể và bảy cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba. UBND tỉnh Điện Biên trao Cờ thi đua tặng chín tập thể; trao Bằng khen tặng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc PTTĐ yêu nước, trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác TĐ, KT, giai đoạn 2015 - 2020.

* Ngày 25-9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 11 (2020 - 2025). Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T,Ư Đảng: Điểu Kré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, thành viên Hội đồng TĐ, KT T.Ư; Bùi Văn Cường, Bí  thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

5 năm qua, PTTĐ yêu nước tỉnh Đắk Lắk đã phát triển sâu rộng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Tại đại hội, một cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba; một tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; một tập thể và bảy cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; năm tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, vì đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ năm 2019. UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen tặng 56 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước thời gian qua.

* Ngày 25-9, tại TP Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ 4, giai đoạn 2020 -2025.

5 năm qua, Hội đồng TĐ, KT tỉnh Đắk Nông cùng với cấp ủy, chính quyền, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện PTTĐ tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 2% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 22 trong số 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba tặng một tập thể và tám cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 11 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chín cá nhân và hai hộ gia đình, vì đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen tặng 253 tập thể, cá nhân, vì đã có thành tích trong PTTĐ yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

* Ngày 25-9, tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, các PTTĐ yêu nước của tỉnh đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân hằng năm tăng 15,4%... 

Tại đại hội,  lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã trao Bằng khen tặng 16 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong PTTĐ yêu nước tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. 

* Ngày 25-9, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 (giai đoạn 2020 - 2025). 

Thời gian qua, tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới PTTĐ yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến cuối năm 2018, Cà Mau không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, cận nghèo. Cuối năm 2019, hộ nghèo ở Cà Mau giảm còn 2,32%, cận nghèo giảm còn 2%. Qua PTTĐ yêu nước, tỉnh có khoảng 18.810 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.