Lời cảm ơn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (6-12-1989 - 6 -12-2019) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất thành công tốt đẹp.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, quân đội, công an và các tổ chức chính trị xã hội đến dự, gửi điện hoa chúc mừng. Đây là sự thể hiện tình cảm, ghi nhận, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cán bộ hội viên cựu chiến binh tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm tuyên truyền về 30 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp buổi lễ.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong rằng Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, quân đội tiếp tục lãnh đạo, quan tâm giúp đỡ để cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM