Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO -

Hôm nay, ngày 4-12, diễn ra phiên chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Các đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu đã tụ hội về Thủ đô Hà Nội với tâm thế vui mừng, phấn khởi đón chờ một kỳ đại hội thành công.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc; đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội là ngày hội có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo bầu không khí phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dưới đây là các gương mặt đại biểu về dự Đại hội được phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại trong ngày đầu đại hội.

Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Các đại biểu cùng tham dự hoạt động tham quan bên lề Đại hội.
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -1
Đại biểu Đặng Thị Phạm, dân tộc Dao, Chi hội trưởng phụ nữ xóm Bản Là, xã Thái Sơn,  huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Thầy Chao Các (bên phải) và thầy Chao Ty (bên trái) đều là Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh An Giang. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -1
Đại biểu Triệu Thị Thiết, Chủ tịch HĐND huyện Thạch An (Cao Bằng). 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đại biểu Trần Văn Bộ, dân tộc Nùng. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đại biểu Lê Thị Tuyết Mai, dân tộc Sán Dìu, Chủ tịch MTTQ phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đại biểu Thường Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà La môn giáo tỉnh Bình Thuận. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -1
PGS, TS Hoàng Thị Bích Loan, dân tộc Tày (bên phải) và TS Cầm Thị Lai, dân tộc Thái (bên trái), là đại biểu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đại biểu  Y Mửi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -1
Đại biểu Giềng Chống Sếnh, bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) là nghệ nhân miệt mài khôi phục, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Dao. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Đại biểu Quàng Thị Biệt, chủ tịch UBND xã Nậm Giôn, huyện Mường La (Sơn La). 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0
Các đại biểu mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. 
Hội tụ niềm tin về chính sách dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II -0

Vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của một kỳ đại hội.