Lần đầu có giải báo chí về thảm họa chất độc da cam

NDO -

NDĐT - Nỗi đau da cam từ lâu là vấn đề nhức nhối với hàng loạt ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đề tài sâu sắc ấy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai Giải báo chí “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu ý kiến tại Lễ phát động.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu ý kiến tại Lễ phát động.

Sáng 26-5, phát biểu khai mạc Lễ phát động Giải báo chí có ý nghĩa thiết thực trên, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh sự hiện hữu thường trực của “nỗi đau da cam” ở nước ta.

“Hàng triệu trẻ em dù sinh ra trong thời bình nhưng vẫn bị dị dạng, dị tật. Nhiều người sống đời sống thực vật, nhiều phụ nữ không được làm vợ, làm mẹ. Hàng chục nghìn người đang sống trong đau đớn. Họ nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh xúc động nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Rinh, đây là những đề tài vô cùng chân thực để các nhà văn, nhà báo khai thác, phản ánh bản chất của cuộc chiến tranh hóa học tàn nhẫn. Từ đây, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, sẻ chia, chung tay giúp đỡ những người nhiễm chất độc da cam quái ác.

Giải báo chí “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất hướng đến đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đội ngũ cán bộ Hội, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Loại hình tác phẩm dự thi gồm: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra thuộc loại hình báo in, báo điện tử viết bằng tiếng Việt, được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải từ ngày 1-1-2020 đến 30-3-2021.

Nội dung các tác phẩm cần phản ánh hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam; những tấm gương vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng; công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân chất độc da cam của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhà hảo tâm.

Đồng thời, nêu bật công tác, xây dựng tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam; cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, nhất là những vụ kiện các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp thuốc diệt cỏ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam...

Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự tối đa ba tác phẩm. Tác phẩm đã tham gia cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải. Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ: Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam, số 35, đường Hồ Mễ Trì (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 1-1 đến 30-3-2021.

Giải báo chí gồm các phần thưởng: ba giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; năm giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải C, mỗi giải năm triệu đồng; 40 giải Khuyến khích, mỗi giải ba triệu đồng cùng nhiều giải tập thể khác. Ban tổ chức sẽ trao thưởng vào dịp Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-2021).