Kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (25-11-1970 - 25-11-2020) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và đông đảo cán bộ, nhân viên bảo tàng qua các thời kỳ.

Bảo tàng là công trình văn hóa lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Sau nửa thế kỷ thành lập, trong đó có 30 năm chính thức mở cửa, bảo tàng đã đón tiếp hơn 30 triệu lượt khách, trong đó có gần bảy triệu lượt khách quốc tế, nhiều đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công tác trưng bày, triển lãm chuyên đề của bảo tàng luôn được đổi mới theo hướng hiện đại. Bảo tàng đã tổ chức gần 60 hội thảo, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác nghiệp vụ bảo tàng; thực hiện 18 đề tài khoa học cấp bộ, hơn 30 đề tài cấp cơ sở, xuất bản hơn 60 ấn phẩm, lưu giữ khoảng 170.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật gốc, độc bản, đặc biệt quý hiếm. Bảo tàng đã khẳng định vai trò của một trung tâm giáo dục về truyền thống cách mạng, là điểm hẹn thân thiết của đồng bào cả nước, điểm tham quan yêu thích của bạn bè năm châu.