Kỷ niệm 25 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có hiệu lực

Chiều 14-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 có hiệu lực và Việt Nam trở thành thành viên UNCLOS năm 1982. Tới dự, có gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan, cùng các Đại sứ và đại diện đoàn ngoại giao tại Hà Nội…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá giá trị của Công ước trong việc duy trì trật tự trên biển và những đóng góp của Việt Nam trong thực thi Công ước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá giá trị của Công ước trong việc duy trì trật tự trên biển và những đóng góp của Việt Nam trong thực thi Công ước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định 25 năm qua, UNCLOS năm 1982 đã trở thành căn cứ pháp lý quốc tế vững chắc để xác định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của quốc gia ven biển, là cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan biển và đại dương. Đồng chí nhấn mạnh, trong 25 năm qua, Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của UNCLOS năm 1982, đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi UNCLOS năm 1982 trên Biển Đông. Việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ UNCLOS năm 1982 là ý chí và hành động chung của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền ở tất cả các cấp của Việt Nam.