Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Ðại hội XIII của Ðảng

Chiều 15-1, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng tại thành phố Hà Nội phục vụ Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Buổi làm việc của đoàn công tác với quận Ba Đình. Ảnh: DUY LINH
Buổi làm việc của đoàn công tác với quận Ba Đình. Ảnh: DUY LINH

Sau khi kiểm tra thực tế trên các tuyến phố chính, một số địa điểm trung tâm, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia và quận Ba Ðình, đoàn đã làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về một số nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới.

Ðồng chí Vương Ðình Huệ ghi nhận các đơn vị của thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ, nhưng kết quả chưa thật sự ấn tượng. Ðồng chí yêu cầu phải thay thế các vật dụng tuyên truyền đã cũ, xấu, bảo đảm mầu sắc tươi mới, rực rỡ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động cả ban ngày và ban đêm... Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, tập trung tuyên truyền tạo điểm nhấn tại các cửa ngõ Thủ đô, tám cầu vượt trên địa bàn, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, các nút giao thông lớn, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Ðình…

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, nhìn chung tình hình tuyên truyền, cổ động hiện nay chưa đạt yêu cầu, còn thiếu điểm nhấn. Nhiều vị trí quan trọng bố trí tuyên truyền, cổ động còn mỏng; một số tuyến đường chính như Nguyễn Chí Thanh còn nhiều nội dung tuyên truyền cũ, mầu sắc chưa nổi bật; còn để nhiều biển quảng cáo bỏ trống; màn hình điện tử của các tòa nhà cao tầng chưa được tận dụng. Ðồng chí đề nghị TP Hà Nội tập trung khắc phục, tăng cường tuyên truyền, cổ động, chiếu sáng, trong đó cần vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia, tạo nên diện mạo thật sự rực rỡ, không khí phấn khởi, góp phần vào thành công của Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.