Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại Hà Nội, Bình Định

Sáng 2-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng Hà Nội về công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối lần thứ ba và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại Hà Nội, Bình Định

Đến nay, 18 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội, 53 tổ chức cơ sở đảng còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 30-6. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ ba sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8-2020.

Kết luận buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đảng ủy Khối, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, Đảng ủy chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh kho tàng tri thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phối hợp 11 bộ chủ quản, các địa phương liên quan trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ, còn để một số vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình. Trong đó nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố; coi trọng và tập trung hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Về công tác tổ chức đại hội, Đảng ủy Khối và đảng ủy các trường cần rà roát lại kết quả tổ chức đại hội, để từ đó kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại. Đối với những vấn đề khó, cần thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý. Công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nể nang, hữu khuynh và bảo đảm chất lượng cao.

* Ngày 2-6, tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 664 trong tổng số 836 tổ chức cơ sở đảng của tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỷ lệ 79,43%. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Bình Định đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh luôn duy trì tốc độ phát triển. Tỉnh đã thực hiện tốt việc thí điểm một số chủ trương như: Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại hầu hết các đảng bộ xã, phường, thị trấn; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 19 xã, phường, thị trấn; và tới đây sẽ thực hiện mô hình Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn đồng thời là Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; kịp thời ban hành các văn bản triển khai một cách hệ thống, khoa học; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn; chỉ đạo tốt công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác nhân sự đại hội bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng nguyên tắc, trình tự, quy định của Trung ương. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cần tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các đại hội; tăng cường tính chủ động của các cấp ủy; nâng cao chất lượng các tham luận và ý kiến thảo luận tại đại hội; chú trọng đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội cấp trên.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định. Đại hội đã xác định nhiệm kỳ tới tập trung xây dựng thị xã Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III và phấn đấu đến năm 2035 chính thức trở thành TP Hoài Nhơn.