Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, năm 2019

NDO -

NDĐT - Chiều 13-8, tại TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, năm 2019 với chủ đề chính là: “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ.

Tham dự liên hoan có Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ gồm 35 người, do đồng chí Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng thư kýTổ chức hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) làm trưởng đoàn; đại diện Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam Ấn Độ; Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; đại diện các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, TP Đà Nẵng, Bến Tre, Cần Thơ; lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện các sở, ban, ngành, Hiệp hội các tổ chức Hữu nghị của tỉnh, sinh viên Trường đại học Hoa Lư, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại Liên hoan, đại biểu nhân dân hai nước và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình hân hoan ôn lại truyền thống hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng ở hai đất nước; cùng nhau đưa ra các giải pháp như: Tăng cường hoạt động liên hoan hữu nghị nhân dân để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của hai nước lên tầm cao mới. Kế tiếp là chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn của các nghệ sĩ thuộc Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ; các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Ninh Bình biểu diễn, thể hiện những nét đẹp truyền thống của hai nước, khơi dậy tình cảm ấp áp, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đưa đón tham quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Đây là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, về danh lam thắng cảnh và các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh. Điều đó, mở ra cơ hội, khả năng hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương của Ấn Độ với tỉnh Ninh Bình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ngày càng bền chặt.