Khai mạc Đại hội điểm cấp Đảng bộ huyện ở Hà Tĩnh

NDO -

NDĐT- Sáng 28-5, Đảng bộ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 36, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là một trong hai Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Các đại biểu tham gia Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa 36.
Các đại biểu tham gia Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa 36.

Với chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; huy động tối đa các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025", Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 36 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, phấn đấu xây dựng Can Lộc sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, xây dựng quê hương thực sự giàu mạnh, văn minh.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Như Dũng, Bí thư Huyện ủy Can Lộc trình bày khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Can Lộc đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu chính cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 5,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng, tăng 13,3 triệu so năm 2016; tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 7.500 tỷ đồng; có 20 dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều dự án và phát huy hiệu quả. Đến cuối năm 2020, thu ngân sách ước đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 153% so năm 2016. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức. Nhờ đó, đạt được những kết quả khá toàn diện. Can Lộc cũng đã chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Huyện đã sáp nhập từ 23 xã, thị trấn xuống còn 18 xã, thị trấn, giảm được 15 thôn, xóm, tổ dân phố...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Can Lộc sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại; phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ...

Sau khi thẳng thắn phân tích, nhìn nhận kết quả đạt được cũng những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt hơn 13%, tổng thu ngân sách trên địa bàn 400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 10.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 70 triệu đồng…