Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11

NDO -

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Trần  Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí  Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 444 đại biểu chính thức.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 -0
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị nêu rõ, trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những yếu kém, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; 11/14 chỉ tiêu Đại hội 10 Đảng bộ thành phố hoàn thành, trong đó, bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp hơn 22,2% kinh tế cả nước.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, theo đó năng suất lao động bình quân của thành phố cao hơn 2,6 lần so bình quân cả nước; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên; GRDP đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so cả nước, ước năm 2020 là 6.328 USD/người.

Cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khu vực nhà nước giảm (chỉ còn 16,7%), tăng tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước là 69,1%; tỷ trọng khu vực FDI giữ ổn định, khoảng 14,2%; thu ngân sách thành phố luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (năm 2019 khoảng 27%).

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển; đặc biệt, năm 2020, trước đại dịch Covid-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp sáng tạo phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và phục hồi kinh tế.

Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Qua phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện bảy chương trình đột phá thông qua những giải pháp và kết quả đạt được trong từng chương trình đã góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng vào ổn định, bảo vệ và phát triển thành phố.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nhận diện, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu có tiến bộ.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể mà TP Hồ Chí Minh hướng đến. Cụ thể, đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Đến năm 2030, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông-Nam Á.

Bên cạnh đó, tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh sẽ  trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 -0
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong 5 năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bản lĩnh, chính trị, vững vàng, luôn đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015-2020 rất quan trọng, đây là những thành tựu to lớn có ý lịch sử thay đổi diện mạo của đất nước và thành phố sau 35 năm đổi mới, hội nhập, và phát triển.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Bộ Chính trị đánh giá cao Đảng bộ thành phố đặt ra mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang đối với thành phố.

Với tiềm năng, lợi thế không nơi nào có được thiên thời địa lợi nhân hòa, hội tụ khá đầy đủ các yếu tố tạo động lực phát triển như nguồn nhân lực chất lượng cao, sự tiên phong trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với hệ thống kết cấu hạ tầng khá phát triển, giàu tiềm năng, lợi thế trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu, nhất là công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch và đô thị thông minh, Thủ tướng tin tưởng rằng, các mục tiêu này có tính khả thi cao, hoàn toàn có khả năng đạt được, đặc biệt với tinh thần “cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước” và sự nỗ lực phấn đấu, khát vọng phát triển vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh phải nắm bắt vận hội, thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển vươn lên mạnh mẽ.

Thành phố cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng, tiên phong của thành phố để cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời thực hiện hóa mục tiêu phát triển thành phố, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước, trên cơ sở thực hiện tốt vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thí điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phố, sớm khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục phát triển với chất lượng tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thành phố cần tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Thủ tướng lưu ý, thành phố cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của thành phố gắn kết chặt chẽ với vùng đô thị TP Hồ Chí Minh, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm kết nối, hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực và phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quyết liệt tháo gỡ những nút thắt làm cản trở sự phát triển như: hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác liên kết vùng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm tại Đại hội.

TP Hồ Chí Minh cần đi tiên phong trong giải quyết bài toán phát triển đặt ra đối với đất nước, và các địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực; cần khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học - công nghệ và đào tạo quốc gia, nắm chắc thời cơ, không ngừng đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực mới…

Với những điều thuận lợi, Thủ tướng yêu cầu, TP Hồ Chí Minh cần có những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa các yếu tố, các nội hàm, các cơ chế, đột phá nêu trên trở thành những động lực quan trọng, nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội chú trọng đặc biệt công tác tổ chức và nhân sự để sau Đại hội này, thành phố sẽ có được bộ máy tốt, một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biết làm, tận tụy, nhiệt tâm, năng động, sáng tạo, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác Hồ.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng