Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19

NDO -

Sáng 27-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Cao Bằng. lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 350 đại biểu, đại diện hơn 57 nghìn đảng viên trong Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 -0
Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong nhiệm kỳ, 17/17 chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt hơn 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, vượt 11% kế hoạch; công tác giảm nghèo nhanh, bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng, đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo còn từ 42,53%, đến nay, giảm xuống còn 22,07%; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Tổ chức Đảng các cấp và hệ thống chính trị được xây dựng trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành các cấp chính quyền không ngừng được nâng cao. Cao Bằng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ tinh gọn, hiệu lực và hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thuận cao; các địa phương, đơn vị sau sáp nhập hoạt động ổn định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ.

Cao Bằng tăng cường cải cách hành chính khắc phục hạn chế trong môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, địa phương đã thu hút các nhà đầu tư, các dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển: dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do tập đoàn TH True Milk làm chủ đầu tư được triển khai với số vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng; dự án nông nghiệp thông minh do Công ty High-Tech Farm Hàn Quốc làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 25 triệu USD... Đặc biệt, dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã được khởi công xây dựng, khi hoàn thành sẽ tạo tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, biểu dương thành tích quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, đoàn kết, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, đổi mới và sáng tạo khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đưa kinh tế phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất hàng hóa phát triển nâng cao thu nhập cho người dân. Tiềm năng, lợi thế về du lịch được khai thác đúng hướng, hiệu quả. Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững có kết quả tích cực, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Chúc mừng những thành tựu, kết quả đạt được của địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng lưu ý, Cao Bằng là tỉnh còn khó khăn trong khu vực miền núi phía bắc, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp; một số lợi thế chưa khai thác tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Do đó, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp quyết liệt để khắc phục, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Cao Bằng cần xác định rõ những giải pháp đột phá, giúp khắc phục khó khăn, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trước mắt, địa phương cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, phối hợp triển khai, xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao đúng tiến độ. Huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cửa khẩu. Cả hệ thống chính trị tích cực, đồng bộ vào cuộc thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Khai thác mạnh mẽ tiềm năng du lịch trên cơ sở bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc, tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.

Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng, vật nuôi, thế mạnh của địa phương, gắn với quảng bá, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề. Cao Bằng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong công tác xây dựng Đảng, Cao Bằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Chú trọng phát huy vai trò nêu gương, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần, truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm cao, nỗ lực mạnh mẽ, đổi mới và sáng tạo đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 sẽ bế mạc.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng