Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11

NDO -

Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư, các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang các khóa..., cùng 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn Đảng bộ.

a1.jpg -0
 Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, An Giang đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá - năm 2020 dự kiến đạt 89.362 tỷ đồng. 

Trong 5 năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của An Giang được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm một năm so với chỉ tiêu Nghị quyết - hiện có 61 xã và ba đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93% (giảm bình quân 1,5%/năm).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Giang xác định ba khâu đột phá, gồm: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh An Giang trở thành nhóm dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề nghị đại hội thảo luận kỹ những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, có biện pháp khắc phục. 

An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, với TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải.

An Giang khẳng định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang bế mạc ngày 25-9.