Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

Ngày 13-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp Hội nghị lần thứ 5 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021, quyết định phương hướng nhiệm vụ quý II và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách quý I; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021 do Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hồ Chí Minh trình. Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến về các văn bản: Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 về công tác vận động nhân dân; Báo cáo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1-12-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Thành ủy giữa hai kỳ hội nghị Thành ủy…

Trong quý I, TP Hồ Chí Minh cơ bản đạt được các mục tiêu quan trọng, nhất là “mục tiêu kép + 1” (vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa triển khai sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm cho người dân vui xuân đón Tết, chăm lo các chính sách xã hội). Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ nét. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt khá, nhất là tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 4,58% (cùng kỳ tăng 0,42%). Một số lĩnh vực quan trọng như sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao… tăng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 104.072 tỷ đồng, tăng 15,43% so cùng kỳ. Việc xây dựng TP Thủ Đức được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các chương trình trọng tâm, trọng điểm và thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; đồng thời dồn sức giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để tạo sự ổn định và đồng thuận xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu thành phố cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền trong quá trình giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, sự việc bức xúc; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác vận động quần chúng…