Hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sa-la-van (Lào)

NDO -

NDĐT - Ngày 18-9, tại tỉnh Sa-la-van (nước bạn Lào) diễn ra Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sa-la-van. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ chương trình hợp tác đã được ký kết giữa hai tỉnh.

Thừa Thiên - Huế hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Kô Tài, huyện Sa Muội (tỉnh Sa-la-van).
Thừa Thiên - Huế hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Kô Tài, huyện Sa Muội (tỉnh Sa-la-van).

Tại hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sa-la-van đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền biên giới Việt - Lào giáp ranh giữa hai tỉnh cũng như đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua.

Theo đó, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào hiệu quả và thiết thực. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao cũng như đoàn công tác các ngành sang thăm, trao đổi các nội dung hợp tác; tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và những thành tựu đổi mới của địa phương. Đặc biệt, hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc mộ liệt sĩ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (mùa khô 2018 - 2019 đã cất bốc được ba hài cốt tại tỉnh Sa-la-van).

Lĩnh vực hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được lãnh đạo cấp cao hai tỉnh quan tâm ưu tiên, khẳng định là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng mức học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào học tập tại Huế từ mức một triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng và thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” cho bản Kô Tài, huyện Sa Muội (tỉnh Sa-la-van). Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hai nhà tình nghĩa tặng cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà trị giá 30 triệu đồng cho nhân dân bản Kô Tài.

Hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sa-la-van (Lào) ảnh 1

Thừa Thiên - Huế tặng quà cho bà con dân bản bản Kô Tài, huyện Sa Muội.

Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn sang tham dự các hoạt động văn hóa, lễ hội như: Festival Huế, Lễ khai mạc Năm du lịch Lào 2018, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào... Thông qua các hoạt động đã góp phần tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa của hai địa phương; góp phần nâng cao sự hiểu biết, tinh thần đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã thảo luận và thống nhất chương trình và nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đáng chú ý, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và tạo điều kiện cho đoàn công tác các ngành, địa phương giáp biên giới sang thăm và trao đổi các nội dung hợp tác; xúc tiến việc tìm hiểu, khảo sát khả năng hợp tác về du lịch sinh thái, du lịch di sản; phối hợp với tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) mở tuyến du lịch từ Ubon - Champasak - Sa-la-van - Thừa Thiên-Huế qua cửa khẩu Lalay; vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững cho các xã biên giới.

Hai bên tiếp tục chủ động và duy trì bảo vệ, tôn tạo hệ thống cột mốc quốc giới, tăng cường công tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc mộ liệt sĩ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa-la-van; duy trì phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân các sự kiện và ngày lễ lớn của hai dân tộc, hai quốc gia cùng các sự kiện văn hoá, lễ hội do hai bên tổ chức; nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Năm học 2019-2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ cấp bổ sung hai suất học bổng toàn phần về đào tạo thạc sĩ cho tỉnh lưu học viên của Sa-la-van...