Hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba

Tối 26-11, tại Hà Nội, Ðại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam tổ chức buổi chiêu đãi kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba (2-12-1960 - 2-12-2020).

Tới dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba; Phạm Hồng Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Xây dựng; cùng lãnh đạo và đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam, Ðoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi chiêu đãi, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quá trình hình thành, vun đắp và phát triển của mối quan hệ khăng khít Việt Nam - Cu-ba.

Trong suốt chiều dài 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Cu-ba đã và đang xây dựng vững chắc tình đồng chí anh em đặc biệt, tăng cường hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia trong hoạn nạn, khó khăn. Ðồng chí khẳng định, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng, mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế với Cu-ba, sẵn sàng chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Cu-ba trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ðại sứ Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra khẳng định, Cu-ba luôn coi trọng truyền thống đoàn kết hữu nghị anh em với Việt Nam, mong muốn cùng thúc đẩy, phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Ðại sứ Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra chia sẻ, sẽ luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp từ các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

PV