Hoạt động hữu nghị Việt Nam - các nước

Ngày 3-12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam I.Ha-đi. 

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam nhằm ghi nhận những nỗ lực quý báu của Đại sứ I.Ha-đi trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao tình cảm, sự nhiệt huyết của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a, trong đó có các hoạt động tăng cường hiểu biết, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng mong muốn, Đại sứ I.Ha-đi tiếp tục dành tình cảm yêu mến cho đất nước và con người Việt Nam, ủng hộ, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ I.Ha-đi bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị; khẳng định, dù trên cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

* Triển lãm ảnh “Cu-ba - Việt Nam: 60 năm đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau” ngày 2-12 đã khai mạc tại Thư viện quốc gia Hô-xê Mác-ti ở thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba. Theo TTXVN, dự lễ khai mạc có đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức quần chúng, chính trị - xã hội và văn hóa Cu-ba, Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba, cùng đông đảo bạn bè yêu mến, ủng hộ Việt Nam. Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh, đại diện chặng đường 60 năm hai nước không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác nhiều mặt. 

* Chiều 3-12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ca-dắc-xtan phối hợp Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức ra mắt sách Những lời răn của A-bai, bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2020. Tại buổi lễ, Đại sứ Ca-dắc-xtan Y.Bai-da-nốp bày tỏ mong muốn, cuốn sách giới thiệu văn hóa Ca-dắc-xtan tới bạn đọc Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.