Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 3-12, tại tỉnh Kon Tum, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học - trung học cơ sở Tu Mơ Rông và điểm trường thôn Đăk Ka; Trường tiểu học xã Đăk Hà và điểm trường thôn Ty Tu ở huyện Tu Mơ Rông. 

Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, giáo viên trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, kết quả học tập của các học sinh; nhất là việc các thầy, cô giáo đã giúp đỡ, chăm lo cuộc sống cho các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Xơ-đăng bằng việc góp tiền và chăm lo những bữa cơm cho học sinh ở điểm trường thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông và điểm trường thôn Ty Tu, xã Đăk Hà. Đồng chí chúc các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, khắc phục khó khăn, gắn bó với nghề, luôn dành nhiều tình thương yêu và trách nhiệm cho các em học sinh. 

* Chiều 3-12, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) do mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội làm Trưởng đoàn đến thăm.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vương Đình Huệ đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả xây dựng và phát triển TP Hà Nội năm 2020. Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Thủ đô vẫn duy trì mức phát triển cao, khả năng đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 4%; bảo đảm thu ngân sách đạt và vượt dự toán HĐND thành phố giao. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) và bà con tín hữu. Hội thánh đã động viên bà con hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn, Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) tiếp tục động viên bà con tín hữu phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”; đóng góp tích cực hơn nữa cho Thủ đô và đất nước. Nhân dịp này, đồng chí chúc các vị chức sắc và bà con tín hữu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) đón một mùa Giáng sinh 2020 mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành.

* Chiều 3-12, đồng chí Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn, đại diện các xã, thôn chung quanh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) về một số vấn đề người dân khu vực bức xúc. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ đạo của thành phố về xử lý các vấn đề liên quan Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện kịp thời và có hiệu quả việc che phủ bề mặt ô chứa rác, phun thuốc khử mùi, côn trùng; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong quá trình vận chuyển; hoàn thành xây dựng các ô chôn lấp bổ sung, gia cố bờ bao bể chứa nước rỉ rác… Đồng chí lưu ý các đơn vị liên quan, nhất là Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể của huyện Sóc Sơn phải chủ động, trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị đã có kết luận của Thành ủy, Tổ công tác của UBND thành phố, đề nghị địa phương thực hiện nghiêm, các vấn đề còn tồn tại cần lập danh sách, báo cáo bằng văn bản gửi tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết. Huyện Sóc Sơn cần thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân vào đầu năm 2021.
 
Cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ tới kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất thiết kế 4.000 tấn/ngày. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra, đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ trong tháng 1-2021.

* Sáng 3-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh; NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và là điều kiện tiên quyết để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thống nhất về ý chí, hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt Nghị quyết; người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết một cách hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu việc học tập Nghị quyết phải nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm chắc các nội dung, chủ trương, quan điểm, giải pháp để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 vào cuộc sống.

* Ngày 3-12, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư  T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp nhận 10 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trân trọng tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã cùng san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, gần hai tháng qua, người dân các tỉnh miền trung, Tây Nguyên đang phải trải qua giai đoạn khó khăn chồng chất khi phải hứng chịu những cơn bão liên tiếp. Bão chồng bão, mưa lũ chồng mưa lũ đã gây ra những thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, từ số tiền và hiện vật tiếp nhận, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh để hỗ trợ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Nguồn tiền tiếp nhận sẽ được tập trung giúp các gia đình có nhà bị sập, bị hư hỏng xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa để có chỗ ở ổn định. Cùng với đó, MTTQ  sẽ hỗ trợ người dân về sinh kế, vật tư, cây giống, hỗ trợ sửa sang trường học, mua trang thiết bị học tập cho các em học sinh…

* Ngày 3-12, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức phiên họp thứ nhất về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua Quy chế làm việc của Tiểu ban và dự kiến công việc. Đồng chí UÔNG CHU LƯU, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động Bầu cử cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia giao phó. 

Trong thời gian tới, Tiểu ban sẽ tập trung theo dõi, đôn đốc, phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Do tiến độ ban hành văn bản hiện còn chậm so với yêu cầu, Thường trực Tiểu ban đề nghị các thành viên Tiểu ban cung cấp thông tin, đề xuất giải pháp để kịp thời bảo đảm việc ban hành văn bản hướng dẫn đúng thời hạn Hội đồng Bầu cử quốc gia đề ra.