Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 24-11, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và các thành viên thuộc Tổ số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Đồng Nai có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV tại huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nhơn Trạch bày tỏ đánh giá cao hoạt động của QH, nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề tại địa phương, như: Cần giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng nhiều năm qua liên quan đất đai; ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp, đất công; xử lý ô nhiễm môi trường do việc xả nước thải ở một số khu công nghiệp; việc quy hoạch chậm triển khai nhiều dự án, ảnh hưởng đến đời sống của người dân… 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cho rằng, có những vấn đề đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng ngành chức năng chậm giải quyết. Do đó, đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch cần rà soát, có kế hoạch giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, để trong những lần tiếp xúc sau không gặp lại những chuyện cũ, dành sức giải quyết những chuyện mới phát sinh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phải tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân. Riêng đối với xử lý cán bộ sai phạm, đồng chí khẳng định, quan điểm của Đảng, Nhà nước là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, trường hợp cán bộ vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm khắc hơn người dân. Đồng chí đề nghị, các ngành chức năng liên quan ở địa phương phải trả lời người dân một cách công khai, minh bạch đối với các đơn thư khiếu nại liên quan cán bộ, đảng viên sai phạm.

* Ngày 24-11, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 tỉnh Hưng Yên và lễ đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Dự  đại hội thi đua yêu nước có lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 200 đại biểu ưu tú của tỉnh. 

5 năm qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ, đóng góp vào những thành tựu nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 8,38%/năm. Năm 2020 quy mô kinh tế đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng; giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%... Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 - 2020 hơn 143 nghìn tỷ đồng. Ngày 12-11-2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1791/QĐ-TTg công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

* Trong hai ngày 23 và 24-11, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH đã có hai buổi tiếp xúc cử tri năm xã của hai địa phương là huyện Mang Thít và thị xã Bình Minh (Vĩnh Long). 

Ghi nhận ý kiến, phản ánh của cử tri tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước thông tin với cử tri về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước thời gian qua. Mặc dù gặp những khó khăn do dịch bệnh gây ra, nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương và xuất khẩu hàng hóa cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh đó, các gia đình chính sách, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ gói 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Đồng chí cho biết thêm, chưa có kỳ họp nào mà các đại biểu QH của vùng đồng bằng sông Cửu Long phát biểu nhiều như kỳ họp vừa qua. Trong đó, có nhiều ý kiến thảo luận, nêu nhiều vấn đề lĩnh vực giao thông, tình trạng sạt lở, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu của vùng được đông đảo cử tri quan tâm. 

Sắp tới, tuyến cao tốc từ Trung Lương về Vĩnh Long hoàn thành cuối năm nay hoặc đầu năm sau người dân sẽ đi trên tuyến cao tốc này… 

Với những ý kiến phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch nước giải đáp và yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là hạ tầng giao thông để người dân ổn định cuộc sống. Về vấn đề này, đồng chí nhất trí cao và đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ưu tiên vốn để sớm triển khai các hạng mục hạ tầng giao thông, kể cả lề đường cũng phải thông thoáng, sạch sẽ để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân…

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội sữa học đường tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày hội do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức, với sự tham gia của hơn 500 thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà, vở học sinh và sữa tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình sữa học đường năm học 2020 - 2021 do tỉnh Vĩnh Long triển khai với hơn 46.300 học sinh mầm non và tiểu học khối công lập được thụ hưởng. Vĩnh Long là tỉnh thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chương trình sữa học đường theo hình thức xã hội hóa, ngân sách tỉnh và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 50%, phụ huynh học sinh đóng góp 50%. Các trường hợp trẻ em nghèo, khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tiền sữa...

* Trong hai ngày 23 và 24-11, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) PHÙNG QUỐC HIỂN cùng đoàn đại biểu QH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại hai xã Phúc Than của huyện Than Uyên và Mường Khoa của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm của đại biểu tại kỳ họp thứ 10 khi đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri hai địa phương đề nghị, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến việc triển khai các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; đầu tư máy móc công nghiệp cho vùng cao, các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ đối với công chức cấp xã...

Phó Chủ tịch QH ghi nhận ý kiến của cử tri và cho biết sẽ cho tổng hợp để chuyển đến QH, các cơ quan chức năng liên quan. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và QH luôn quan tâm việc triển khai thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào DTTS, đặc biệt về giao thông, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo và đề nghị thời gian tới khi triển khai thực hiện Đề án và chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu cần có sự chuẩn bị để triển khai thực hiện một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Bên cạnh việc hỗ trợ của Nhà nước thì vấn đề quan trọng hơn là đồng bào DTTS cần thay đổi tư duy, tự lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội cùng đất nước...