Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 5-6, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị lấy ý kiến của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn góp ý vào dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đánh giá cao chất lượng nội dung, hình thức dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17. Một số ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh tính toàn diện của công tác quy hoạch trong giai đoạn mới, trong đó có lộ trình cụ thể triển khai năm đô thị vệ tinh; nên đề ra những cơ chế, chính sách cụ thể về thu hút nhân tài tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô,v.v…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Ðình Huệ cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu. Thành ủy sẽ tiếp thu đầy đủ và ở mức cao nhất để tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, trọng tâm là xem xét, hoàn thiện các nội dung liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển và liên kết Vùng Thủ đô; bổ sung, chỉnh sửa Luật Thủ đô; vận hành chính quyền đô thị, phát triển đô thị thông minh; xây dựng thành phố thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả những tiềm năng, nguồn lực chất xám sẵn có và rất phong phú của Hà Nội.

★ Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Ðình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả các nội dung tại Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông và đề xuất các nội dung cần thúc đẩy triển khai trong thời gian tới. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bên. Ðồng chí cho rằng, nhu cầu của Thủ đô về phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông rất lớn, tuy nhiên sự phát triển trong lĩnh vực này còn chưa tương xứng, Hà Nội cần cố gắng rất nhiều để đẩy mạnh phát triển, trong đó tập trung thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số. Ðể thực hiện những mục tiêu này, Hà Nội cần đặt chiến lược chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và xác định chi phí. Mục tiêu này rất cao, thành phố xác định sẽ dành nguồn lực cao để tạo dư địa phát triển. Vì vậy, Hà Nội mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ để xây dựng chiến lược chuyển đổi số để đến năm 2026 Hà Nội trở thành trung tâm về an toàn, an ninh mạng, trung tâm nhân tạo lớn của cả nước và khu vực.

★ Ngày 5-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự lễ khởi công công trình khôi phục, nâng cấp công viên trước Nhà hát TP Hồ Chí Minh (đường Ðồng Khởi, quận 1) do Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Công viên trước Nhà hát thành phố có diện tích 1.300 m2. Khi xây dựng dự án ga cho tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, thành phố đã trưng dụng công viên này để lấy mặt bằng xây dựng. Nay công trình ga đã hoàn thành cho nên việc khôi phục công viên phía trước Nhà hát là cần thiết nhằm bổ sung mảng xanh, tạo nhịp nối giữa các không gian công cộng, góp phần quan trọng trong chỉnh trang diện mạo của khu vực trung tâm. Sau khi khôi phục, nâng cấp, công viên có nhiều không gian mở để tổ chức triển lãm, quảng bá văn hóa du lịch. Công viên sẽ cùng đường đi bộ Nguyễn Huệ tạo thành tổ hợp kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại tại trung tâm thành phố.