Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 2-6, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 doThành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên (trong đó có sáu cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý); đã thi hành kỷ luật đối với ba đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức. Thanh tra thành phố thành lập 33 đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra 101 đơn vị, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 293 tỷ đồng và đã kiến nghị thu hồi 281 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2020, cấp ủy các cấp tập trung giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của thành phố. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, Văn phòng Thành ủy thành phố là cơ quan thường trực, giám sát việc chuẩn bị 47 đề án thuộc ba chương trình đột phá, một chương trình trọng điểm do UBND thành phố xây dựng; Ban Nội chính Thành ủy giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về mặt đảng đối với những sai phạm liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

* Chiều 2-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6).

Đoàn đến thăm Đại tá Trần Thế Đề, 70 năm tuổi Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn chuyên gia 478, nguyên Chính trị viên Đại đội 16, Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316); thăm cụ Huỳnh Trung Kính, cán bộ hưu trí, thương binh hạng 4/4, 70 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng phòng Công nghiệp quận 6 và thăm cụ Lâm Tư Quang, cán bộ hưu trí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Hoa vận Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nguyên Giám đốc Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre.

* Chiều 2-6, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội về công tác phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn Thủ đô thời gian qua; lắng nghe ý kiến đề xuất kiến nghị của tổ chức công đoàn thành phố về nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã làm tốt các nhiệm vụ, chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần tạo quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội, bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đoàn viên, công nhân lao động, nhất là thực hiện tốt các chính sách phúc lợi, tổ chức tốt các phong trào thi đua để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Lưu ý các cấp công đoàn cần quán triệt nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn chú trọng tới công tác phát triển Đảng trong các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, để xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh.