Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 12-12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và mừng năm mới 2020, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự, có: Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin một số nội dung chính về tình hình thế giới, khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP)của toàn quân trong năm 2019. Nổi bật là, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về QS,QP, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng toàn quân gắn phong trào thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cấp cao Quân đội qua các thời kỳ đã đóng góp, hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nhiệm vụ quốc tế. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch kính chúc các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn khu vực phía bắc cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; mong các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, sáng 12-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt hơn 1.200 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang TP Hải Phòng nói riêng, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chiến đấu kiên cường, anh dũng, cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Lực lượng vũ trang Hải Phòng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong đấu tranh cách mạng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

* Ngày 12-12, tại Hà Nội, Chương trình Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tổ chức trao giải thưởng cho ba nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019. Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự.

Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học do L’Oréal Việt Nam tài trợ với sự hợp tác của Ủy ban quốc gia UNESCO tại Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 10 năm qua, Giải thưởng đã vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam vì những nghiên cứu khoa học quan trọng, góp phần cải thiện và thay đổi cuộc sống. Năm nay, Hội đồng khoa học Giải thưởng đã bình chọn ba nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học vật liệu và khoa học đời sống, gồm: PGS, TS Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoại, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường (TP Hồ Chí Minh); TS Trần Thị Hồng Hạnh, Nghiên cứu viên chính, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; TS Phạm Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu di truyền và giống, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh). Ba nhà khoa học đã có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật thông qua số lượng các bài viết đăng tải trên các tạp chí quốc tế, các hoạt động nghiên cứu khoa học và vai trò hình mẫu cho các thế hệ nghiên cứu trẻ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao giải thưởng cho ba nhà khoa học nêu trên, mỗi giải thưởng trị giá 150 triệu đồng; đồng thời trao phần thưởng cho TS Nguyễn Thị Hiệp, Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với thành tích đoạt Giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng quốc tế năm 2018. Nhân dịp này, Giải thưởng vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc đã góp phần thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua.

* Ngày 12-12, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) PHÙNG QUỐC HIỂN dự khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Phùng Quốc Hiển ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, do đó, HĐND tỉnh Phú Thọ cần tập trung thảo luận, giải quyết tốt những bất cập, hạn chế.

Cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, lợi thế của tỉnh trung du miền núi với nền văn hóa lâu đời, xứng danh nền văn hóa đất Tổ và phù hợp xu thế phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường hơn nữa kỷ luật công vụ, kỷ luật tài chính, việc chấp hành pháp luật của Nhà nước đến các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tăng cường đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra các quyết định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.