Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 12-11, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (TP Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (12-11-1949 - 12-11-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, giảng viên của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong suốt 70 năm qua. Việc thành lập Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa, là dấu mốc lịch sử về công tác đào tạo cán bộ của Đảng bộ thành phố. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập thể Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy những kết quả đã đạt được, quyết liệt khắc phục hạn chế, khó khăn và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có kiến thức lý luận sâu sắc, gương mẫu về mọi mặt, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách.

Đồng chí nhấn mạnh, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; kết hợp chặt chẽ, sâu sắc hơn giữa lý luận và thực tiễn; tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên thông qua các tình huống thực tiễn để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng thực hành cho học viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố.

Nhân dịp này, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

* Ngày 12-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM đã có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ (KHCN) quân sự từ năm 2015 đến nay và định hướng nghiên cứu KHCN trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, công tác nghiên cứu KHCN trong Bộ Quốc phòng đã bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần hiện đại hóa vũ khí khí tài, chủ động bảo đảm vũ khí; triển khai một số chương trình, đề án KHCN quy mô lớn với mức độ phức tạp cao. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được triển khai sản xuất hàng loạt để phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng đề xuất, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục mở những đề án KHCN về nghiên cứu chế tạo vũ khí mới. Định hướng nghiên cứu KHCN giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu trang bị công nghệ cao thương hiệu Việt Nam; các giải pháp hạn chế uy lực, tính năng đối với một số chủng loại vũ khí công nghệ cao.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả nghiên cứu KHCN của Bộ Quốc phòng đã đáp ứng cơ bản yêu cầu làm chủ trang thiết bị, sự gắn kết giữa nghiên cứu và sản xuất ngày càng tốt hơn. Đồng chí nhấn mạnh, tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ, làm chủ khoa học - công nghệ đã rõ, thể hiện qua những công trình, sản phẩm mới cụ thể, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

* Nhân dịp Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917 - 7-11-2019) và hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, chiều 12-11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, T.Ư Hội hữu nghị Việt - Nga và Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Đồng chí UÔNG CHU LƯU, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Tham dự buổi gặp có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.Vnu-cốp; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Xuân Dũng chia sẻ, buổi gặp mặt là dịp ôn lại những kỷ niệm, truyền thống, mối quan hệ đặc biệt, những tình cảm và sự đóng góp to lớn của Đảng, Chính phủ, nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay với cách mạng Việt Nam, với đất nước và nhân dân Việt Nam. Quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga có bề dày lịch sử và mức độ tin cậy cao. Liên bang Nga là sự lựa chọn chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đặc biệt từ sau khi hai bên nâng cấp quan hệ trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7-2012, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga càng được củng cố, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đáp lại tình cảm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.Vnu-cốp bày tỏ vui mừng được tham dự buổi gặp mặt hữu nghị trong thời điểm ý nghĩa. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam khẳng định thời gian qua hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, phát triển quan hệ hợp tác. Đặc biệt trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Liên bang Nga, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, thống nhất tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam và các cam kết đang được triển khai thực hiện một cách hiệu quả...