Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 25-11, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Ðổi mới sáng tạo Thủ đô với chủ đề "Số hóa đầu tư ASEAN" và vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures VietChallenge (V3 Track). Ðến dự, có các đồng chí: VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Vương Ðình Huệ khẳng định: Tuổi trẻ Thủ đô luôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều hoạt động, diễn đàn, sân chơi thiết thực, ý nghĩa đã được tuổi trẻ Thủ đô nói chung, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội nói riêng triển khai hiệu quả, thu hút hàng trăm nghìn lượt thanh niên tham dự, hàng chục triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhấn mạnh những giải pháp cụ thể trong thực hiện hai chương trình công tác lớn nhằm giải quyết các vấn đề đặc thù của quá trình phát triển Thủ đô, đồng chí Vương Ðình Huệ mong muốn thanh niên, đoàn viên Thủ đô tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, đào sâu nghiên cứu khoa học, tìm tòi những giải pháp mới; lan tỏa ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển vì một dân tộc Việt Nam hùng cường; vận dụng sáng tạo, cùng vào cuộc, đồng hành, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển bền vững của Thủ đô, xứng đáng là chủ nhân tương lai, thế hệ nắm trong tay chìa khóa phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức của TP Hà Nội.

Ngày hội Ðổi mới sáng tạo Thủ đô có sự tham gia của 23 tập đoàn hàng đầu khu vực, 154 quỹ đầu tư, mười Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, 20 trường đại học và gần 800 nhà khởi nghiệp quốc tế và chủ nhà Việt Nam. Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã ra mắt nền tảng đầu tư mạo hiểm Trekkrs.Asia, công bố kết nối đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ASEAN với tổng số vốn 1,7 tỷ USD (gần 40 nghìn tỷ đồng), ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hình thành Mạng lưới Ðổi mới sáng tạo Thủ đô, triển khai vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo (V3 Track). Với tổng giải thưởng hơn năm tỷ đồng, cuộc thi thu hút gần 800 nhà khởi nghiệp trong khu vực ASEAN tham gia.

* Ngày 25-11, Ðoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với lãnh đạo Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP). Dự buổi làm việc có các đồng chí: NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận những kết quả mà SHTP đạt được, nhất là về hiệu quả sử dụng đất, năng suất lao động và giá trị xuất nhập khẩu, đã góp phần tạo sức lan tỏa và khơi nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học, doanh nghiệp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ðồng chí lưu ý Ban Quản lý SHTP và các đơn vị liên quan chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ; có giải pháp giữ nguồn nhân lực, tạo điều kiện để họ gắn bó, làm việc lâu dài tại SHTP; tiếp tục phát huy vị trí thuận lợi của SHTP để tạo sự hấp dẫn, phát triển cho thành phố...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả SHTP đạt được trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, nổi bật là giá trị xuất khẩu. Ðồng chí nhấn mạnh, SHTP là hạt nhân phát triển kinh tế gắn với thành phố Thủ Ðức trong tương lai, vì vậy các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch Khu Không gian khoa học; quy hoạch, đầu tư Công viên Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh; về thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu triển khai… Ban Quản lý SHTP khẩn trương rà soát, xây dựng quy chế làm việc mới để phát huy hiệu quả hơn.

Trước đó, Ðoàn công tác đến thăm Nhà máy Intel Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược Nanogen và khu triển lãm tại Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ cao thuộc SHTP.

* Trong hai ngày 24 và 25-11, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt, huyện Cờ Ðỏ và huyện Vĩnh Thạnh sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, chung quanh nội dung nhiều cử tri quan tâm về việc thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng, về tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Ðảng, Nhà nước rất quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời thu hồi tài sản tham nhũng. Một số vụ án tham nhũng lớn như vụ án AVG, số tiền thu hồi đạt 100%. Trong các vụ án đã bị phát hiện, tài sản tham nhũng hầu như bị phân tán và cơ quan chức năng kiên quyết thu hồi… Ðồng chí cũng cho biết, về tiêu thụ nông sản cho nông dân, năm nay, xuất khẩu nông sản vẫn là điểm sáng. Chủ trương của Ðảng, Nhà nước là xây dựng những nhà máy chế biến chuyên sâu để gia tăng giá trị nông sản. TP Cần Thơ cũng tập trung phát triển theo định hướng này để nông dân có thu nhập cao hơn. Các cấp, các ngành đồng hành, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng sản lượng, chất lượng, giá trị hàng nông sản phục vụ xuất khẩu. Nông dân cần liên kết lại với nhau, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất nông sản nhằm ổn định đầu ra đối với những mặt hàng nông sản chủ lực của vùng.

Ghi nhận những khó khăn, hạn chế về hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành đang khẩn trương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của vùng. Dịp này, đồng chí trao 42 phần quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

* Ngày 25-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM dự Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020 do Trung tâm Ðổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) tổ chức với chủ đề: Dịch chuyển số. Ðây là diễn đàn trực tuyến với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh, mặc dù là hội nghị trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng so diễn đàn năm trước, số lượng quỹ đầu tư ký cam kết rót vốn tăng gấp rưỡi với số tiền dự kiến đầu tư tăng gấp đôi, cho thấy sự thích ứng tốt của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Sự thích ứng tốt thể hiện ở việc Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương năm 2020 trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu cơ bản tăng trưởng âm trước tác động của dịch Covid-19. Về phía các DN Việt Nam, đã có nhiều tên tuổi lọt vào tốp đầu trong dịch vụ nền tảng cùng với Uber, Grab; trong thương mại điện tử cũng có DN Việt như Tiki, Sendo… Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, đó là những dấu hiệu rất đáng mừng nhưng cũng không nên quá hài lòng.

Nhắc lại bài học thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 được thế giới công nhận và chia sẻ là tìm ra giải pháp thiết thực, sát với điều kiện thực tế để thật sự sẵn sàng đón nhận thách thức và cơ hội mới, Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng DN áp dụng tốt bài học này trong sản xuất, kinh doanh. Theo Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, DN khởi nghiệp sáng tạo cần tự tin bước ra thế giới, chương trình chuyển dịch số đang được Chính phủ triển khai thực hiện sẽ tạo xung lực mới cho cộng đồng DN nối vòng tay lớn, tạo thành mạng lưới cùng nhau tiến bước vững chắc hơn. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo cập nhật thông tin, số hóa trong nhiều lĩnh vực để kết nối và đẩy mạnh ứng dụng kinh tế số nhằm tạo ra sự chuyển dịch tốt, mang lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế.

Tại diễn đàn, 33 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đã cam kết đầu tư vào DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 815 triệu USD trong giai đoạn 2021-2025.