Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 17-10, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dẫn đầu Ðoàn công tác Nhóm nữ đại biểu Quốc hội làm việc tại Ðại học Thái Nguyên (ÐHTN) để khảo sát, tìm hiểu về công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ khu vực miền núi phía bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ÐHTN đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực miền núi phía bắc và cả nước ngày càng có chất lượng cao; quan tâm, động viên để cán bộ nghiên cứu khoa học là nữ phát huy tâm huyết, trí tuệ, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ÐHTN tiếp tục tạo điều kiện phát triển công tác Ðoàn và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong tạo nguồn phát triển Ðảng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với nhiều nước trên thế giới nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo thời gian tới.

Nhân dịp này, làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc mừng Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Ðại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống trong khuôn viên Tỉnh ủy, thăm Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp của Ðại học Nông lâm Thái Nguyên (trực thuộc ÐHTN).

* Ngày 17-10, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Ðông Triều.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan việc tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, kiến nghị sửa đổi một số quy định chưa phù hợp thực tế của Luật Ðất đai, giải quyết bất cập đối với hạ tầng đường sắt, chế độ khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân trong chương trình xây dựng nông thôn mới,...

Chia sẻ với cử tri về những định hướng phát triển của thị xã Ðông Triều trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðông Triều cần phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành thành phố. Ðể đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền thị xã, rất cần sự đồng thuận của người dân.

Tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính đã giải đáp các vấn đề cử tri nêu. Ðồng chí khẳng định, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành. Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh luôn lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đến cùng các nội dung cử tri còn kiến nghị.

* Ngày 17-10, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự lễ khánh thành và trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Ðền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân ở TP Hưng Yên và Ðền thờ Triệu Việt Vương ở huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Ðây là những công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðền Lạc Long Quân thờ Ðức Quốc tổ Lạc Long Quân, vị vua sơ khai mở đầu cho 18 đời vua Hùng Vương dựng nước, gắn với truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Hiện đền được xây dựng trên khuôn viên rộng 2.850 m2, mang đậm dấu ấn một công trình kiến trúc cổ truyền thống, phù hợp với làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ðền thờ Triệu Việt Vương được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng hơn 13 nghìn m2 thuộc xã Dạ Trạch, thờ Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục), từng trị vì nước Vạn Xuân từ năm 548 đến 571. Với những giá trị, ý nghĩa tiêu biểu về lịch sử - văn hóa, hai đền thờ được UBND tỉnh Hưng Yên xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

* Chiều 17-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ủng hộ nhân dân miền trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ. Ðồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn rất lớn của đồng bào, đồng chí các tỉnh miền trung, Tây Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định: Nhân dân cả nước đang hướng về miền trung, Tây Nguyên với cả tình cảm, trách nhiệm và sẽ kịp thời hỗ trợ, ủng hộ đồng bào, đồng chí vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ðồng thời đề nghị, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực tiếp chịu ảnh hưởng cần thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo tình hình và kịp thời động viên, chăm lo đồng bào, đồng chí vùng bị thiên tai.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền năm tỷ đồng từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và câu lạc bộ doanh nhân trẻ Sao Ðỏ ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên.

PV