Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 14-1, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao, biểu dương thành tựu Ðảng bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm qua cùng kết quả nổi bật sau bốn năm thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Phó Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và lưu ý Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhiệm kỳ. Cụ thể, tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại phù hợp xu thế phát triển vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế...

Việc triển khai quy hoạch của tỉnh phải phù hợp với huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực từ bên ngoài, bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ xã hội về giáo dục, y tế, hạ tầng, thông tin. Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định. Trước mắt tỉnh cần chuẩn bị tốt mọi mặt cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đã cho ý kiến và giao các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các thành viên đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, Anh hùng dân tộc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện: Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Yên Ðịnh.

* Ngày 14-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Ðông, miền Tây Nam Bộ. Ðồng chí Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Ðại tướng Lê Hồng Anh, nguyên: Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Ban An ninh T.Ư Cục miền nam.

Thông tin khái quát với các đại biểu về tình hình năm 2019, đồng chí Tô Lâm khẳng định: những thành tích của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng, không thể thiếu của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao CAND qua các thời kỳ. Nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng chí Tô Lâm mong muốn: các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao CAND qua các thời kỳ tiếp tục cổ vũ, động viên, đóng góp định hướng quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND hiện nay, để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó...

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 14-1, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt của Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự cống hiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Ðồng chí đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố trong thời gian tới luôn quan tâm theo dõi, động viên, cổ vũ, chia sẻ, góp ý xây dựng tổ chức Ðảng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh; đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào văn kiện đại hội đảng các cấp, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 và Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

* Chiều 14-1, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc Tết Ðại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Viên Minh tự, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Ðại lão Hòa thượng sức khỏe, trường thọ. Ðồng chí mong muốn, với vai trò và uy tín của mình, Ðại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, chỉ dẫn tăng, ni, phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động "Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn những tình cảm và lời chúc của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ðại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho biết, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng nền hòa bình và an lạc cho người dân.

* Chiều 14-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VŨ ÐỨC ÐAM, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam điểm lại năm 2019 vừa qua, ba vấn đề đời sống mà xã hội rất bức xúc những năm trước là tang lễ, cưới hỏi, lễ hội đều ghi nhận chuyển biến một bước tích cực, tương đối rõ. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã chú trọng hơn đến khía cạnh văn hóa, bảo đảm môi trường. Văn hóa công sở trong các cơ quan nhà nước có tiến bộ khá rõ rệt. Tình trạng quan liêu, thờ ơ, vô cảm bớt đi, kỷ cương được nâng lên một mức...

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, các tiêu chí, quy định về gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, danh hiệu văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học... về cơ bản đã có đầy đủ, nhưng rất cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, nhấn mạnh những tiêu chí mới.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào ở địa phương; lưu ý phải phối hợp tích cực với các bộ, ngành, ban chỉ đạo có nội dung liên quan xây dựng đời sống văn hóa như phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại rượu, bia; văn hóa tham gia giao thông...