Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 11-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020. Tới dự, có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Kế hoạch năm 2020 của TP Hà Nội có 27 chỉ tiêu, trong đó thành phố đặt chỉ tiêu về thu ngân sách đạt 278.805 tỷ đồng (tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019); tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5% trở lên.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, các cấp, các ngành của thành phố cần phải quyết liệt, đồng bộ, cụ thể; hướng về và tạo điều kiện cho cơ sở; tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không được dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các mục tiêu, khâu đột phá. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là năm "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp".

* Ngày 11-12, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm, làm việc và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhà Mát (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu). Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhà Mát luôn là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Ðồng chí nhấn mạnh: Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng cần quan tâm, động viên và kịp thời chia sẻ đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nhất là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Ðồn Biên phòng Nhà Mát cần tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và quan tâm hơn nữa tới công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và tạo niềm tin trong nhân dân trên địa bàn đóng quân.

* Ngày 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NÐ-CP.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng khẳng định, việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủy sản, phát triển kinh tế đất nước mà đây còn là cơ hội để tái cấu trúc lĩnh vực thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại; đồng thời giữ hình ảnh và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong sáu tháng tới, trước khi Ðoàn thanh tra EC tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra, các bộ, ban, ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ven biển phải tiếp tục quán triệt, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp toàn diện để chấm dứt khai thác IUU.

Kết luận về nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NÐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng yêu cầu các bộ, ngành T.Ư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách theo Nghị định 67 và các quy định liên quan; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện vừa qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới nghị định thay thế Nghị định 67 và các văn bản liên quan phù hợp thực tiễn.