Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 17-11, Ðoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo của Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ: Sau gần bốn năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15, Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu quan trọng; hầu hết các lĩnh vực đều có sự phát triển, chuyển biến rõ nét. Ðáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, hầu hết vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Bên cạnh đó, các dự án động lực, một số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu của tỉnh được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của tỉnh, nhằm đưa Bạc Liêu sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xây dựng Ðảng được Ðảng bộ tỉnh thực hiện hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện. Ðồng chí lưu ý, tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết của T.Ư Ðảng; tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch bài bản hơn về kinh tế, xã hội, hạ tầng gắn với quy hoạch chiến lược liên kết vùng để phát triển lâu dài, bền vững...

Về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu cần chú trọng công tác quy hoạch, bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới; cần chú ý cơ cấu, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc; cần làm tốt hơn nữa công tác đánh giá; bố trí cán bộ; chống chạy chức chạy quyền, không để người yếu kém tham gia vào cấp ủy nhiệm kỳ tới…

★ Ngày 17-11, Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công dự án trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shophouse Vincom Hà Giang. Ðến dự, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các ban, ngành T.Ư và tỉnh Hà Giang.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 21.000 m2 tại trung tâm TP Hà Giang, chia làm hai khu chính là khu nhà ở shophouse và trung tâm thương mại kết hợp khách sạn, ghi dấu ấn khu đô thị, trung tâm thương mại và tòa tháp lớn nhất, cao nhất Hà Giang. Khu nhà ở shophouse gồm ba khu bốn tầng và một khu biệt thự liền kề ba tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với các tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu vừa để kinh doanh vừa làm nhà ở; khối công trình thương mại kết hợp khách sạn gồm 20 tầng. Khi đi vào hoạt động, khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shophouse Vincom Hà Giang sẽ góp phần tạo động lực phát triển cho Hà Giang trong tương lai, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2020.

★ Sáng 17-11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc.

Huyện Vĩnh Lộc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,33 tiêu chí/xã. Ðến nay, tất cả các xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong huyện đã đạt hơn 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,12%, bộ mặt nông thôn đổi thay theo hướng khang trang, hiện đại.