Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 13-9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức. Ðảng, Nhà nước đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng. Góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát các quan điểm của Ðảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những tổ chức hội, hội viên, nhất là ở các cơ quan chức năng trực tiếp tham gia công tác bảo vệ pháp luật, phải thật sự trung thực, khách quan, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công lý, quyền con người, quyền công dân, xây dựng uy tín nghề nghiệp, củng cố niềm tin pháp luật. Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; chủ động hơn nữa việc tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước, ý thức tuân thủ pháp luật quốc tế.

Tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Hữu nghị tặng bà G.Mi-rơ, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

* Ngày 13-9, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được thời gian qua. Ðồng thời lưu ý, tỉnh không chủ quan trong phòng, chống thiên tai; tập trung khắc phục khó khăn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các sở, ban, ngành, các địa phương đánh giá lại những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đề ra phương hướng thời gian tới. Trong đó, tỉnh cần chú trọng tìm các khâu đột phá, các giải pháp trọng tâm, nhằm khai thác, phát triển tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị; chuẩn bị tốt cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và Ðoàn công tác đã trao học bổng, bánh Trung thu tặng trẻ em Tuyên Quang; trao sách tham khảo đối với học sinh; tặng năm thư viện trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 13-9, tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ phát động thi đua liên kết các dự án Ðường dây (ÐZ) 500kV mạch 3: Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500 kV Trung tâm Ðiện lực Quảng Trạch; Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Dốc Sỏi - Plây Cu 2. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ TRỊNH ÐÌNH DŨNG; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương có dự án đi qua. Công trình do EVNNPT làm chủ đầu tư (CÐT) với tổng vốn hơn 11.949 tỷ đồng; được khởi công xây dựng cuối năm 2018.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng biểu dương CÐT, các đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai dự án; đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp ở các địa phương trong việc giải quyết các thủ tục và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); đồng thời ghi nhận, cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của nhân dân đã di chuyển nơi ở, đất sản xuất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu EVN, EVNNPT và các đơn vị tiếp tục cố gắng nỗ lực, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tích cực tạo điều kiện và hỗ trợ CÐT, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường GPMB trước ngày 30-11-2019.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng, đại diện CÐT và các nhà thầu đã ký giao ước thi đua, tập trung phương tiện, nhân lực để thi công hoàn thành và đưa công trình vào vận hành giữa năm 2020. Nhân dịp này, EVN trao một tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

* Cùng ngày, tại huyện Quảng Trạch, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng chủ trì cuộc làm việc về công tác GPMB và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ÐZ 500 kV mạch 3 và dự án thuộc Trung tâm Ðiện lực Quảng Trạch (Quảng Bình).

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng yêu cầu UBND các tỉnh có đường dây đi qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CÐT và nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án, nhất là làm tốt công tác bồi thường, GPMB trước ngày 30-11-2019. Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu về ý nghĩa quan trọng của công trình, từ đó tạo điều kiện, ủng hộ dự án; tập trung làm tốt khâu xác định nguồn gốc đất, từ đó đẩy nhanh việc bồi thường, GPMB; bảo đảm cuộc sống ổn định của người dân nơi tái định cư; chú trọng công tác an ninh trật tự trên toàn tuyến; các bộ, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền trung - Tây Nguyên và cả nước.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng và đoàn công tác đến viếng mộ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp; tặng quà cho học sinh Trường tiểu học, Trường mầm non xã Quảng Ðông; thăm, tặng quà cho bệnh binh Nguyễn Thanh Chữ, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo tại thôn Ðông Hưng, xã Quảng Ðông, huyện Quảng Trạch. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.