Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 24-6, tại tỉnh Trà Vinh, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận sáu tháng đầu năm cụm Tây Nam Bộ. Ðồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và kết luận hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, khu vực Tây Nam Bộ được đánh giá là vùng có mức tăng trưởng khá; công tác cải cách hành chính được đánh giá cao, điều hành của chính quyền tốt nhất trong bảy vùng của cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh trong cụm có nhiều tiến bộ, tám trong số 13 tỉnh, thành phố có chỉ số CPI tăng hạng so năm 2017. Công tác quy hoạch phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, phát triển kết cấu hạ tầng, xúc tiến mời gọi hợp tác, đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án liên quan biến đổi khí hậu, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng hiệu quả. Công tác dân vận ở cụm đạt nhiều kết quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với "Dân vận khéo" được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác dân vận ở cụm Tây Nam Bộ thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Các địa phương trong cụm cần thực hiện tốt hơn "Năm Dân vận chính quyền 2019" gắn với xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần phối hợp tốt hơn giữa chính quyền với ban dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

* Ngày 24-6, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội và đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư đã dự Hội thảo "Ðánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp" do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại huyện miền núi Con Cuông.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, những năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, công tác dân tộc đã được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác dân tộc tồn tại nhiều bất cập, trong đó sự phối hợp của các cấp, ngành chưa đồng bộ. Vấn đề phân bổ nguồn vốn, giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm đất sản xuất, nước sinh hoạt cho bà con gặp nhiều bất cập. Trước sự thay đổi của thực tiễn, đòi hỏi cần xây dựng các chính sách đặc thù, phù hợp sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau hội thảo cần có các chương trình giám sát chuyên đề về lĩnh vực nêu trên. Ðể giám sát việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc có hiệu quả tốt, cần có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, địa phương, đối tượng được thụ hưởng chính sách, các chuyên gia hoạch định chính sách...

Chiều 24-6, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Ðoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Con Cuông. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nhiệt huyết và biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường trong năm học vừa qua. Ðồng thời khẳng định, Ðảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên miền núi.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 20 bộ máy tính, một máy chiếu tặng Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Con Cuông; trao 50 suất học bổng khuyến học tặng các học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong trường.

* Sáng 24-6, tại tỉnh Sơn La, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Ðoàn công tác T.Ư dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Về hướng đi trong thời gian tới, đồng chí cho rằng, thành công sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 chính là cách thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với lĩnh vực này. Ðây chính là hướng đi giúp T.Ư, đảng bộ và chính quyền các cấp cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La tìm ra giải pháp hữu hiệu để thoát nghèo bền vững và phát triển. Ðồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh cần tập trung đẩy mạnh xây dựng mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân. Trong đó, cần làm tốt hơn nữa việc kết nối, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư; thu hút được các doanh nghiệp lớn có năng lực để quảng bá, tạo thị trường và đầu ra sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các trung tâm chế biến, bao tiêu sản phẩm để kết nối sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và sự bền vững cho nền sản xuất nông nghiệp của địa phương...

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng Ðoàn công tác đã dâng hương tại Ðền thờ Bác Hồ và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng Ðoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Ðảng sáu tháng đầu năm 2019.

* Chiều 24-6, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và đông đảo cử tri huyện Thuận Thành.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri huyện Thuận Thành đánh giá, những ý kiến của các đại biểu QH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri nơi mình ứng cử; đã tiếp thu và làm rõ được các nội dung cử tri huyện quan tâm. Bên cạnh đó, một số cử tri cũng nêu kiến nghị liên quan lĩnh vực phát triển kinh tế, an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi nhận thấy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm 2019 của huyện đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Ðồng chí ghi nhận các ý kiến của các cử tri; khẳng định đây là nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Ðề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sớm giải quyết những kiến nghị của các cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề cập đến một số vấn đề cử tri quan tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, như công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm ma túy; vi phạm pháp luật về môi trường; trật tự, an toàn giao thông... Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

* Chiều 24-6, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lào Cai đã báo cáo tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lào Cai đạt được thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, giữ vững thành tích đã đạt được. Lào Cai cần tập trung đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu 5 năm của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đề ra; cần tiếp tục nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; chú trọng, quan tâm các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, phong trào cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở; kiện toàn, sắp xếp hiệu quả bộ máy tổ chức; chuẩn bị tốt nội dung cho đại hội đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Ðảng.

Trong thời gian làm việc tại Lào Cai, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 250 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.