Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 19-5, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) làm việc với Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Về phía Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu thủ trưởng các lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 389 thành phố đánh giá những hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật, buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường phối hợp lực lượng chức năng các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới để ngăn chặn kịp thời các hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới, cửa khẩu về Hà Nội tiêu thụ, phân phối. Xác lập các chuyên án triệt phá các tụ điểm tàng trữ, tập kết, trung chuyển hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn thành phố.

* Chiều 19-5, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư, chủ trì hội nghị triển khai Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị thông tin về tình hình, kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62; tập trung thảo luận nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; đưa Kết luận số 160-TB/TW đi vào chiều sâu trong đời sống, đạt kết quả cao hơn. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở cần bảo đảm tính hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới, nâng cao phương thức hoạt động trước tình hình hiện nay. Về việc kiện toàn công tác cán bộ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Không bố trí cán bộ có dư luận không tốt, vi phạm kỷ luật đảng làm công tác mặt trận, đoàn thể. Chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín trong xã hội, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác mặt trận - đoàn thể, để vận động quần chúng nhân dân.

* Sáng 19-5, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2015-2019 do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Tại hội nghị, Thành ủy đã biểu dương, khen thưởng 47 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu; 518 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu và 9.151 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng bộ TP Hà Nội luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt lời dạy của Bác, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ðồng chí yêu cầu các cấp, ngành thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ðảng bộ và toàn hệ thống chính trị. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Chiều 19-5, đồng chí Vương Ðình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì làm việc của Ðoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, TP Hà Nội đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng quý I tương đương mức tăng chung của cả nước, đồng thời đặt ra mục tiêu tăng trưởng cả năm 2020 cao gấp 1,3 lần của cả nước. Những thông tin trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc đã giúp đại biểu Quốc hội nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân, của các cơ quan thành phố để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp sắp tới. Ðồng chí đề nghị UBND thành phố chuẩn bị tốt công tác xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong những tháng tới.

* Ngày 19-5, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị sơ kết (đợt một) phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Ðảng bộ các quận, huyện và Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng (giai đoạn từ ngày 8-3 đến 30-4) do Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát động.

Tính đến ngày 30-4, có 128 trong số 178 đơn vị được UBND thành phố phân chia thành cụm, khối thi đua hằng năm, tổ chức phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký thi đua với 1.004 công trình, dự án. Trong đợt một, đăng ký 154 công trình, dự án, trong đó có 128 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 83,12%. Thành phố đã công nhận 187 phường, xã, thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch đạt tỷ lệ 58,1%; 100% quận, huyện đăng ký thực hiện 20 công trình, dự án, đến nay, 19 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ; phần lớn các quận, huyện đã hoàn tất xây dựng Ðề án đô thị thông minh…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố trong thực hiện đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong đợt một vừa qua. Ðồng chí yêu cầu, những nội dung nào đã được các đơn vị đăng ký nhưng chưa hoàn thành thì tập trung thực hiện; đồng thời chuẩn bị tốt cho đợt hai sắp tới. Cụ thể như, trong tháng 6, thành phố phải giải ngân toàn bộ gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, tránh để doanh nghiệp phá sản vì dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện những chuyên đề phục vụ Ðại hội Ðảng bộ thành phố, tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các phường, xã, thị trấn, quận, huyện…

* Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi tặng 50 nghìn khẩu trang tới kiều bào tại Hoa Kỳ và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới. Ðồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi trao tặng, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề cập thực trạng nhiều nước đang phải đối mặt với việc thiếu khẩu trang, thiết bị y tế, đồng thời mong muốn, 50 nghìn khẩu trang gửi tới kiều bào tại Hoa Kỳ lần này sẽ góp phần giúp bà con có thêm trang thiết bị phòng, chống dịch và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, sẻ chia và động viên bà con vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra; đồng thời tư vấn những giải pháp phù hợp để tái thiết sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ðặng Minh Khôi đã trao đợt 2 số tiền ủng hộ của: Hội Người Việt Nam tại Pháp, Hội Quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam; Hội Việt kiều tại tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc; Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan; Kiều bào khu vực bờ Tây nước Mỹ; Hội Phật tử Niệm Linh Sơn tại Hồng Công (Trung Quốc); Hội Người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sĩ; Cộng đồng người Việt tại Washington DC, Hoa Kỳ; Cộng đồng người Việt tại Bang Texas, Hoa Kỳ; Hội đồng hương tương trợ Việt Nam - Macao (Trung Quốc) và Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Bắc Lào… với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

* Sáng 19-5, tại TP Cần Thơ, đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Ðại hội lần thứ tư Ðảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Học viện Chính trị khu vực IV đã phát huy được vai trò, vị trí của Trường Ðảng ở Tây Nam Bộ với nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý cho khu vực. 5 năm qua, đơn vị đã mở gần 100 lớp cao cấp lý luận chính trị, tăng hai lần so với trước. Phương pháp đào tạo liên tục đổi mới, đạt hiệu quả khá tốt. Ðồng chí lưu ý Học viện thời gian tới cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng… để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

* Ngày 19-5, đồng chí TRẦN CẨM TÚ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2020 của Bộ Chính trị.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư về đại hội đảng bộ các cấp. Việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm cấp cơ sở hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm theo quy định. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để bị chi phối bởi những thông tin xấu, độc, gây mất đoàn kết nội bộ, nhất là thông tin liên quan nhân sự đại hội. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, vận động phiếu bầu; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ðồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tích mà Ðồng Tháp đạt được trong thời gian qua, nhất là nỗ lực vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ðồng thời khẳng định Ðồng Tháp là địa phương năng động trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xây dựng Ðảng của tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, phát huy tốt vai trò của công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội. Ðồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Tháp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 10, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

* Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ trì phiên họp Hội đồng.

Tại phiên họp, các ý kiến thảo luận đều nhất trí cho rằng QHTTQG là một quy hoạch mới; việc xây dựng, trình Quốc hội thông qua QHTTQG là bước đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội (KTXH), sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước để thực hiện thành công chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 đang được xây dựng, trình Ðại hội XIII của Ðảng…

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập QHTTQG thời kỳ 2021-2030 để trình Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để sớm trình Chính phủ theo quy định. Do phải thực hiện song song, gần như đồng thời các Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia, QHTTQG cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan bộ, ngành T.Ư và địa phương; huy động sự vào cuộc của các chuyên gia, nhà khoa học ở từng ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng lưu ý việc lập QHTTQG phải phù hợp Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030. QHTTQG nhằm phân bổ và huy động hợp lý các nguồn lực quốc gia bảo đảm phát triển nhanh và bền vững phải có tính định hướng cao, thể hiện rõ các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, định hướng 2045-2050, phù hợp sự phát triển của thời đại.