Hòa Bình kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi

NDO -

NDĐT - Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với bảy đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bằng hình thức Khiển trách.

Hòa Bình kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi

Theo đó, sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm đối với bảy đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có con được nâng điểm trái quy định; ra quyết định kỷ luật đối với bảy đảng viên này theo Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật hành chính.

Bảy đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách gồm:

1 - Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông;
2 - Phạm Tuấn Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn;
3 - Vũ Xuân Hùng, đảng ủy viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động;
4 - Đặng Thị Kim Loan, đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông;
5 - Đỗ Thị Thanh Hương, chi ủy viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ;
6 - Đinh Thị Hồng Niên, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh kinh tế;
7 - Nguyễn Thành Chung, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

* Hòa Bình yêu cầu kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm thi

* Hòa Bình kỷ luật 19 đảng viên trong vụ gian lận kỳ thi THPT năm 2018

* Khởi tố bổ sung nhiều bị can liên quan gian lận điểm thi ở Hòa Bình