Hàng nghìn bạn trẻ xếp hình Tổ quốc tại Đền Hùng

NDO -

NDĐT - Sáng 6-10, hơn một nghìn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đã cùng chào cờ, xếp hình cờ Tổ quốc, đất nước Việt Nam và rước đuốc khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019, tại Khu di lích lịch sử quốc gia Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Hàng nghìn bạn trẻ xếp hình Tổ quốc tại Đền Hùng

Tại đây, hàng nghìn thanh niên đã dâng hương, báo công với các Vua Hùng, Quốc tổ Lạc Long Quân; dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; chào cờ, xếp hình cờ Tổ quốc, đất nước Việt Nam và rước đuốc khởi động Hành trình. Đồng thời, triển khai hoạt động đầu tiên của Hành trình: tìm hiểu di sản văn hóa phi vật thể Hát xoan...

Phát biểu ý kiến tại Lễ khởi động Hành trình, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Đây là sự kiện đặc biệt của thanh niên Việt Nam nhằm chào mừng 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, báo Thanh niên tổ chức, với sự tham gia của hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên ưu tú, sẽ đi qua toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Có điểm xuất phát là Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và điểm đến cuối cùng tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10-12 tới đây, Hành trình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, các đại biểu của Hành trình sẽ tham quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa, cách mạng ở những nơi đi qua; tổ chức các diễn đàn thanh niên chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; thực hiện nhiều công trình thanh niên ở các địa phương; giao lưu nghệ thuật giới thiệu các di sản văn hóa - nghệ thuật ở từng địa phương...

Cùng với đó, Ban Tổ chức Hành trình đã kêu gọi thanh niên cả nước tuyên truyền, chia sẻ các bức ảnh thể hiện tình yêu quê hương, đất nước gắn với nơi mình sinh ra và lớn lên. Từ đây, triển khai bình chọn ảnh chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" rộng rãi trên mạng xã hội.