Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

NDO -

Ngày 1-8 Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) long trọng tổ chức công bố Quyết định số 1080/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo huyện Gia Viễn.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,...

Gần 10 năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Gia Viễn đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; riêng xã Gia Vân được công nhận đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo đúng Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 5-4-2016, của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7-2020.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng chuyển đổi hàng trăm héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; liên kết trồng rau củ quả sạch, chăn nuôi sạch...

Gia Viễn đạt chuẩn nông thông mới và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì -0
 Đội văn nghệ huyện Gia Viễn múa hát chào mừng huyện được công nhân huyện nông thôn mới và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhờ vậy, diện mạo nông thôn Gia Viễn vốn là vùng đất “chiêm khê, mùa thối”, đến nay có nhiều đổi thay vượt bậc: Kinh tế tăng trưởng tương đối cao, năm 2019 tăng 23,4 % so với năm 2018; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Đến năm 2020, tỷ trọng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 3,5%; công nghiệp xây dựng chiếm 78%; dịch vụ 18,5 %. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 220 tỷ đồng/năm; ba khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách của tỉnh Ninh Bình; năm 2020, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm (hiện tại đạt 46,5 triệu đồng/người/năm).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Tài chính đã trao tặng bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng bằng khen cho 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.