Cử hành trọng thể lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu tại TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa

Ðúng 8 giờ 45 phút ngày 14-8, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH THANH HÓA VIẾNG NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU TẠI HỘI TRƯỜNG 25B, TP THANH HÓA. Ảnh: DUY LINH và MAI LUẬN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH THANH HÓA VIẾNG NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU TẠI HỘI TRƯỜNG 25B, TP THANH HÓA. Ảnh: DUY LINH và MAI LUẬN

Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư khu vực phía nam, các tỉnh, thành phố phía nam,… do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu vào viếng, thành kính tiễn biệt đồng chí Lê Khả Phiêu. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân xúc động ghi trong sổ tang: "… Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Ðảng, đồng chí Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới… Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn trân trọng, khắc ghi sự quan tâm, lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của thành phố. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của đồng chí đối với Ðảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, sẽ "đi trước và về đích trước" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn thành phố đã đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

★ Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trang trọng, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa ở TP Thanh Hóa.

Ðoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng,Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, dẫn đầu vào viếng.

Thành kính tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà tướng lĩnh tài hoa, nhà lãnh đạo ưu tú của Ðảng, người đặt nền móng cho công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình mới, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện nỗ lực phấn đấu để hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Ðảng và dân tộc vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Các đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4, các lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, đại diện các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, đại diện các tỉnh bạn, dòng họ Lê Việt Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành kính dâng hoa, hương tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu. Thay mặt Ðảng bộ, nhân dân quê hương Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh hứa trước anh linh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyện học tập, noi gương đồng chí, đoàn kết một lòng phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, ra sức thi đua, lao động, sản xuất, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di nguyện của đồng chí.