Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang

NDO -

NDĐT - Sáng 1-2, tại Hội trường trung tâm hành chính Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự.

Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy.
Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang qua 16 năm thành lập trao huy hiệu từ 40 năm đến 60 năm tuổi Đảng cho 56 đồng chí.

Cũng tại buổi lễ, bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Sau khi thành lập, thành phố Ngã Bảy có bốn phường và hai xã, với quy mô dân số là 101.192 người.

Công bố thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho gia đình chính sách.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngã Bảy đã khắc phục khó khăn; tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp; hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng phường văn minh đô thị để xây dựng thị xã trở thành thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ngã Bảy đạt bình quân 7,7%; thu nhập bình quân đầu người hơn 59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang nói chung và thành phố Ngã Bảy nói riêng. Đồng thời cho rằng, Ngã Bảy hôm nay đã được nâng lên một vị thế mới với sức lan tỏa mạnh mẽ, là tiền đề để phát triển thành phố theo hướng một đô thị phát triển năng động, toàn diện, bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, thành phố Ngã Bảy tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường liên kết hợp tác, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh như: phát triển đô thị, du lịch, chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tiếp tục củng cố, nâng chất hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh còn đạt thấp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thành phố một cách nhanh, bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; chăm lo gia đình chính sách, người có công; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuẩn bị tốt các nhiệm vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm và tặng một trăm phần quà cho các gia đình chính sách của thành phố Ngã Bảy.