Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Sáng 11-4, tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Ðoàn công tác dự Lễ công bố quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa (HNÐK) Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành ở T.Ư và tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện HNÐK Nghệ An tiền thân là Nhà thương Vinh được thành lập ngày 18-9-1918, đến năm 1997 chính thức mang tên Bệnh viện HNÐK Nghệ An. Năm 2009, Bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I. Bệnh viện hiện có hơn 1.736 y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên; hơn 440 loại trang thiết bị y tế chuyên sâu, nhiều trang thiết bị công nghệ cao và đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện được giao 1.700 giường bệnh kế hoạch; thực hiện khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, khu vực lân cận và nước bạn Lào. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật loại đặc biệt và cao như: ghép thận, ghép tế bào gốc, mổ rô-bốt, can thiệp mạch, phẫu thuật nội soi…

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Y tế trao quyết định công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện HNÐK Nghệ An.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng bệnh viện bốn máy thở cao cấp.

* Trước đó, chiều 10-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn công tác đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Ðàn (Nghệ An) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội và Ðoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ cùng các đồng chí trong Ðoàn công tác nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.