Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Chiều 19-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Suga Yoshihide, Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ các nội dung và phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ vui mừng về việc giao lưu nghị sĩ quốc hội hai nước diễn ra sôi nổi, mong muốn cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19 và cùng thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Suga Yoshihide cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Nhật Bản.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng đề nghị Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy một số phương hướng hợp tác; đề nghị hai Chính phủ hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có; đề nghị hai Chính phủ hợp tác, sớm kết thúc đàm phán RCEP trong năm 2020. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản. Cảm ơn Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc phòng, chống đại dịch, đồng thời tích cực thúc đẩy khôi phục việc đi lại và các hoạt động hợp tác giữa hai nước, qua đó cùng nhau thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng lắng nghe đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để thực hiện các cam kết của Việt Nam tại các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đã ký kết và là thành viên; mong Thủ tướng Nhật Bản tạo điều kiện để hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, tiếp xúc ở các cấp; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội Nhật Bản xúc tiến các hoạt động giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ và các cơ quan Quốc hội hai nước. 

Tại cuộc hội kiến, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Chiều 19-10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. 

Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Suga Yoshihide được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Xư-ga đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, góp phần thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ quốc hội, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, tăng cường hợp tác giữa nghị sĩ hai nước, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và các thành viên trong Đoàn đã tới đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm Đại học Việt-Nhật.

* Chiều 19-10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam tặng ông I-gi-ma I-xa-ô, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, vì những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ông I-gi-ma I-xa-ô trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; khẳng định tiếp tục đóng góp, tư vấn, đề xuất với Chính phủ Nhật Bản các chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản cùng Phu nhân Thủ tướng Việt Nam thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Cùng dự các hoạt động, có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ...