Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lát-vi-a

Sáng 17-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của QH Pháp, do Chủ tịch Nhóm Xtê-phan-ni Đỗ làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ và bền vững, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch QH nhấn mạnh, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước. Việt Nam đánh giá cao chính sách của Pháp tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam; mong muốn Pháp duy trì tài trợ ODA, chú trọng hợp tác phát triển bền vững trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp... Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án tại Việt Nam; đề nghị Pháp ủng hộ Việt Nam xuất khẩu các nông sản, thủy sản đặc thù sang các hệ thống phân phối của Pháp và Liên hiệp châu Âu (EU). Chủ tịch QH đánh giá, hợp tác giữa các địa phương là nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và ngày càng phát huy tính hiệu quả, giúp kết nối các địa phương hai nước hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Chủ tịch QH đề nghị các Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sinh sống, học tập, hòa nhập nước sở tại, đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam X.Đỗ nhấn mạnh, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; bày tỏ vui mừng về các dự án hợp tác giữa hai nước được triển khai tích cực; khẳng định ủng hộ sớm phê chuẩn các hiệp định thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước…

* Cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam X.Đỗ đã chủ trì hội đàm giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước. Trong đó, hai bên nhấn mạnh nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược; tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi và tiếp xúc cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, đẩy mạnh hợp tác, mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế...

* Chiều 17-7, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lát-vi-a Ết-ga Rin-kê-vích. Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Lát-vi-a có quan hệ hữu nghị truyền thống; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương; cảm ơn Lát-vi-a ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp của Lát-vi-a. Chủ tịch QH đánh giá cao sự ủng hộ của Lát-vi-a trong việc thúc đẩy EU ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đề nghị Lát-vi-a tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA và QH Lát-vi-a sớm phê chuẩn EVIPA.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Lát-vi-a trong ASEAN, Lát-vi-a là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong khu vực Ban-tích. Theo Chủ tịch QH, chuyến thăm lần này tiếp tục mở ra các cơ hội hợp tác, kinh doanh, đầu tư giữa hai nước. Thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tăng cường nghiên cứu thị trường, thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng, cơ hội hợp tác... của mỗi nước. Chủ tịch QH đề nghị Lát-vi-a tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Lát-vi-a và khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lát-vi-a đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với QH Lát-vi-a tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế mà hai nước là thành viên, như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Chủ tịch QH chúc mừng hai nước ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, cùng việc Lát-vi-a thành lập Phòng thử nghiệm tại Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đóng góp tích cực cho việc đào tạo nhân lực của Việt Nam. Chủ tịch QH đề nghị hai nước xem xét hướng đến việc ký thỏa thuận hợp tác về lao động. Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ Lát-vi-a tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lát-vi-a ổn định cuộc sống, phát triển kinh doanh, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

* Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lát-vi-a Ê.Rin-kê-vích. Tại hội đàm, hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các bộ, ngành và địa phương nhằm mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Lát-vi-a và các nước Ban-tích, cũng như các mặt hàng của Lát-vi-a vào thị trường Việt Nam và ASEAN; trao đổi về các định hướng hợp tác trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng, như giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch, vận tải…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Lát-vi-a với tư cách là thành viên EU đã ủng hộ việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Bộ trưởng Ngoại giao Lát-vi-a Ê.Rin-kê-vích khẳng định, Lát-vi-a sẽ thúc đẩy để hai hiệp định sớm được phê chuẩn và thực thi. Hai bên nhất trí rằng, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEM và các diễn đàn quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Lát-vi-a đã ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Lát-vi-a. Lát-vi-a nhấn mạnh ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.